Truyền thông Đức bác tin về ảnh chụp của bà Merkel với kẻ khủng bố

Cổng thông tin MMnews của Đức cho biết công dân Syria trong bức ảnh chụp cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel không phải là một trong những kẻ khủng bố trong các vụ nổ mới đây tại thủ đô Bỉ.

Thủ tướng Đức Merkel (ảnh) dính vào rắc rối sau khi người dùng Twitter phát hiện sự tương đồng giữa một trong những thủ phạm khủng bố Brussels và người đàn ông trẻ tuổi trong trại tị nạn đã chụp ảnh với bà hồi tháng 9/2015. Ảnh: AP

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng, khi chụp ảnh với những người tị nạn đến châu Âu, bà Angela Merkel đã "tự sướng" với một trong những kẻ khủng bố tại Brussels. Thông tin này xuất hiện sau khi cảnh sát công bố chân dung Nadzhim Laashraui, nghi phạm trong vụ đánh bom tại sân bay Brussels hôm 22/3.

Bà Merkel chụp ảnh với người giống kẻ đánh bom liều chết ở Bỉ. Ảnh: Reuters

Người thanh niên trong bức ảnh chụp với bà Merkel là Anas Mondamani, 18 tuổi, người tị nạn đến từ Syria và được một gia đình Berlin bảo trợ. Cô Kerstin Hack, bạn của gia đình này cho biết như vậy.

Theo Sputnik
Bà Merkel từng chụp ảnh với kẻ đánh bom ở Bỉ?
Bà Merkel từng chụp ảnh với kẻ đánh bom ở Bỉ?

Người dùng Twitter phát hiện sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa một trong những thủ phạm khủng bố tại Brussels và một người đàn ông trẻ tuổi trong trại tị nạn đã chụp ảnh với Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi tháng 9/2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN