Châu Âu thể hiện tình đoàn kết với nước Bỉ

Ngày 22/3, nhiều nước châu Âu đã bày tỏ tình đoàn kết với Bỉ và cam kết bảo vệ nền dân chủ của "lục địa già" trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố sau khi xảy ra loạt vụ tấn công đẫm máu tại Brussels (Bỉ) khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án mạnh mẽ vụ khủng bố tại Brussels. AFP/TTXVN

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, những quốc gia từng là mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố đẫm máu trong 8 tháng qua, tuyên bố những vụ nổ vừa xảy ra tại Bỉ cho thấy tính cấp thiết của cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố tại tất cả các biên giới châu Âu.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô nước Bỉ, gọi đây là tội ác man rợ, không có bất kỳ lời bào chữa nào. Ông Putin nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố không có ranh giới và đe dọa tất cả các dân tộc trên thế giới, bởi vậy đòi hỏi sự hợp tác quốc tế năng động nhất để chiến đấu chống lại cái ác.

Trong tuyên bố đưa ra ngay sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Bỉ, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh các vụ tấn công Bussels, trụ sở đầu não của Liên minh châu Âu (EU) và toàn châu Âu đã bị tấn công. Ông Francois kêu gọi toàn bộ các nước thành viên tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm xác định nguy cơ của những mối đe dọa khủng bố.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy khẳng định châu Âu sẽ đánh bại những hành động điên cuồng, dã man của chủ nghĩa khủng bố. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã mô tả các vụ đánh bom tại Bỉ như cuộc tấn công chống lại nền dân chủ châu Âu. Ông tuyên bố sẽ không chấp nhận hành động khủng bố trong xã hội châu Âu.

Thủ tướng Anh David Cameron lên án các vụ tấn công kinh hoàng tại Bỉ, khẳng định châu Âu sẽ đoàn kết chống lại những đe dọa khủng bố. Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano cũng thừa nhận các vụ tấn công vừa xảy ra tại Brussels nhằm vào trái tim châu Âu.

Sơ tán người dân khỏi sân bay Brussels sau các vụ đánh bom liều chết ngày 22/3. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Roma dẫn các nguồn tin Vatican, cho biết trong một bức điện chia buồn đến các nạn nhân của vụ khủng bố gửi tới Tổng giám mục giáo phận Malines-Bruxelles, Giáo hoàng Francis đã lên án vụ tấn công khủng bố ở Bruxelles , gọi đó là một "hành động mù quáng" và "điên rồ".

Cùng ngày, Thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo thông báo tối 22/3, toàn bộ Tháp Eiffel được thắp sáng bằng màu cờ của Bỉ để thể hiện tình đoàn kết với người dân cũng như lòng thành kính với các nạn nhân và người nhà của họ trong loạt vụ tấn công đẫm máu vừa xảy ra tại nước này.

Theo bà Angelino Alfano, biểu tượng của Paris sẽ được thắp sáng bằng màu đen, vàng và đỏ. Bà Angelino Alfano nhấn mạnh thêm một lần nữa các giá trị cơ bản của châu Âu như tự do, con người, lòng khoan dung và dân chủ bị tấn công.

TTXVN/Tin Tức
Hành khách hoảng loạn ẩn nấp tại sân bay Brussels
Hành khách hoảng loạn ẩn nấp tại sân bay Brussels

Run rẩy trốn dưới bàn và hốt hoảng bỏ chạy để giữ lại tính mạng, đó là thời khắc cận kề với hiểm nguy của các hành khách tại sân bay Brussels (Bỉ) khi vụ đánh bom liều chết đẫm máu xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN