IS thừa nhận khủng bố đẫm máu Brussels

Khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra loạt vụ tấn công đẫm máu cùng ngày tại các ga tàu điện ngầm và sân bay Brussels của Bỉ, làm gần 30 người thiệt mạng và khoảng 130 người bị thương

Nhiều cửa kính bị vỡ sau các vụ nổ tại sân bay Brussels. Ảnh: AFP/ TTXVN

Kênh truyền hình RAI News của Italy, ngày 22/3 đã đưa thông tin trên. Cảnh sát Bỉ đã tìm thấy súng AK ở sân bay Brussels và Hội Chữ Thập đỏ nước này đã đề nghị người dân hiến máu để cứu chữa các nạn nhân bị thương trong thảm kịch do IS gây ra.

Xem video hiện trường vụ đánh bom tại quầy làm thủ tục sân bay Brussels:



Trong một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng các vụ tấn công ngày 22/3 ở Brussels (Bỉ) khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương, đã đánh vào "toàn châu Âu".

Trong một tuyên bố, ông Hollande nêu rõ: "Thông qua các vụ tấn công ở Brussels, toàn châu Âu đã bị tấn công", đồng thời hối thúc châu Âu tiến hành "các bước đi sống còn để đối phó với tính chất nghiêm trọng của mối đe dọa này".


Hai nghi phạm bị bắt tại ga tàu điện ngầm Maelbeek khi hàng trăm cảnh sát và binh lính phong tỏa khu vực.

Một người bị thương nằm trên vỉa hè tại khu vực ga tàu điện ngầm bị đánh bom đẫm máu.

Xem thêm ảnh các khu vực bị khủng bố ở thủ đô Brussels hoảng loạn và đổ nát.

TTXVN/Tin Tức (Theo AFP)
Đồ họa về vụ đánh bom đẫm máu ở Bỉ
Đồ họa về vụ đánh bom đẫm máu ở Bỉ

Khoảng 8 giờ ngày 22/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels của Bỉ đã xảy ra vụ đánh bom kép khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Một trong hai vụ xảy ra ngay gần trụ sở Liên minh châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN