An ninh Bỉ lùng sục Brussels, nghi vẫn còn khủng bố

Nhà chức trách Bỉ lo ngại rằng các nghi phạm liên quan đến loạt vụ tấn công tại thủ đô Brussels vẫn đang lẩn trốn.

Cảnh sát Bỉ phong tỏa gần ga tàu điện ngầm Maalbeek sau vụ nổ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 22/3, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders đã xác nhận về sự quan ngại này và nhấn mạnh: "Điều tra vẫn đang diễn ra vì chúng tôi lo ngại các nghi phạm vẫn đang lẩn trốn".

Trong khi đó, Đài VTM của Bỉ đưa tin cảnh sát đã tìm thấy một đai bom chưa nổ tại sân bay Brussels. Đội rà phá bom mìn của cảnh sát đã kích nổ dây đai này - được cho là thuộc về một kẻ khủng bố thứ ba.

Xem video lực lượng vũ trang Bỉ được huy động tại thủ đô Brussels:



Trên mạng xã hội Twitter, Đài RTBF đưa tin nhà chức trách Bỉ đang triển khai chiến dịch lùng sục các ngôi nhà ở khu vực quanh thủ đô Brussels sau khi xảy ra loạt vụ tấn công trước đó cùng ngày tại thành phố này.

Trong khi đó, đài phát thanh và truyền hình VRT cho hay số người thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Brussels đã tăng lên 34 người, bao gồm 20 người thiệt mạng trong vụ nổ tại ga tàu điện ngầm và 14 người chết trong các vụ nổ ở sân bay.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters, AFP)
IS thừa nhận khủng bố đẫm máu Brussels
IS thừa nhận khủng bố đẫm máu Brussels

Khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra loạt vụ tấn công đẫm máu cùng ngày tại các ga tàu điện ngầm và sân bay Brussels của Bỉ, làm gần 30 người thiệt mạng và khoảng 130 người bị thương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN