Chất gây ảo giác Psilocybin - cứu tinh tương lai của việc điều trị trầm cảm

Psilocybin - một chất gây ảo giác - có thể sẽ là cứu tinh của ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần trong tương lai. Đây là phát hiện mới nhất từ thử nghiệm tiên phong của trường Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) trong việc dùng chất gây ảo giác để điều trị chứng trầm cảm.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, nghiên cứu chỉ ra rằng sau 12 tuần với phác đồ điều trị gồm 2 buổi dùng Psilocybin với liều lượng 25mg kết hợp với trị liệu hỗ trợ, hầu hết những người tham gia đều đạt được kết quả lâm sàng tích cực trong các triệu chứng trầm cảm. 

Giáo sư Susan Rossell của Đại học Công nghệ Swinburne, trưởng nhóm nghiên cứu, cho rằng kết quả thử nghiệm mang lại hy vọng cho hàng triệu người đang vật lộn với chứng rối loạn trầm cảm, đặc biệt là nhóm bệnh nhân trầm cảm kháng trị. Theo Giáo sư Rossell, liệu pháp tâm lý hỗ trợ bằng Psilocybin là phác đồ điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân không còn đáp ứng với các liệu pháp truyền thống. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của những người bị trầm cảm và đưa Australia lên vị trí tiên phong trong nghiên cứu chất gây ảo giác trên toàn thế giới.

Nghiên cứu cũng đã đánh giá tính khả thi, an toàn và hiệu quả của Psilocybin trong việc hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân trầm cảm kháng trị, đồng thời giúp phát hiện các yếu tố dự báo kết quả điều trị cũng như nhận biết những phản ứng khác nhau ở từng trường hợp cụ thể. Đơn cử như tâm trạng của người bệnh trước khi dùng thuốc, việc họ có trải qua ảo giác trong buổi trị liệu hay không, hay sự thay đổi tâm lý của người bệnh trong quá trình tử nghiệm ... đều là những chỉ báo cho việc điều trị và quyết định thành công của quá trình điều trị. 

Mặc dù không phải ai tham gia thử nghiệm cũng có sự cải thiện đáng kể, nhưng đồng thời cũng không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào xảy ra, phù hợp với các nghiên cứu trước đây. Giáo sư Rossell cho biết những phát hiện sơ bộ đầy hứa hẹn này sẽ thúc đẩy nghiên cứu sâu hơn về công dụng của chất gây ảo giác cho việc điều trị các bệnh tâm thần khác.

Lê Đạt (TTXVN)
Hơn 30% nhân viên y tế tại châu Âu bị trầm cảm hoặc rối loạn lo âu
Hơn 30% nhân viên y tế tại châu Âu bị trầm cảm hoặc rối loạn lo âu

Kết quả nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chi nhánh châu Âu công bố ngày 10/10 cho thấy cứ 3 bác sĩ và y tá tại châu lục này thì có một người mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lo âu. Tỷ lệ này cao gấp 5 lần so với tỷ lệ tính trên dân số chung của châu lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN