Hơn 30% nhân viên y tế tại châu Âu bị trầm cảm hoặc rối loạn lo âu

Kết quả nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chi nhánh châu Âu công bố ngày 10/10 cho thấy cứ 3 bác sĩ và y tá tại châu lục này thì có một người mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lo âu. Tỷ lệ này cao gấp 5 lần so với tỷ lệ tính trên dân số chung của châu lục.

Chú thích ảnh
Hơn 30% nhân viên y tế tại châu Âu bị trầm cảm hoặc rối loạn lo âu. Ảnh minh họa: unn.ua

Giám đốc WHO châu Âu Hans Kluge cho rằng khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở nhân viên y tế là một cuộc khủng hoảng an ninh y tế, đe dọa sự ổn định của hệ thống y tế. Theo ông, hơn 10% số y, bác sĩ mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lo âu đã nghĩ đến việc tự tử. Đây là gánh nặng không thể chấp nhận được đối với những người làm công tác chăm sóc sức khỏe con người.

Cũng theo nghiên cứu, các bác sĩ và y tá phải làm việc liên tục nhiều giờ và làm việc theo ca (đặc biệt các ca đêm) có nhiều khả năng bị trầm cảm, rối loạn lo âu và nảy sinh ý định tự tử cao gấp 2 lần so với người dân bình thường. Xét về giới tính, các nữ y, bác sĩ có nhiều nguy cơ mắc chứng trầm cảm và rối loạn lo âu hơn, trong khi các y, bác sĩ nam có nhiều khả năng nghiện rượu hơn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhân viên y tế tại Latvia và Ba Lan có nguy cơ mắc chứng trầm cảm cao nhất, chiếm gần 50% số người được khảo sát. Nguy cơ thấp nhất được ghi nhận tại Đan Mạch vàIceland với khoảng 15%.

Ngoài ra, theo nghiên cứu, có hơn 30% bác sĩ và y tá từng bị bắt nạt hoặc đe dọa bạo lực tại nơi làm việc trong năm qua, trong đó 10% bị bạo lực thể xác và/hoặc quấy rối tình dục. Nghiên cứu cũng cho thấy cứ 4 nhân viên y tế thì có 1 người phải làm việc hơn 50 giờ mỗi tuần. Hơn 30% bác sĩ và 25% y tá đang làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn, vấn đề có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ gia tăng khả năng mắc chứng rối loạn lo âu về việc làm.

WHO châu Âu kêu gọi không khoan nhượng với tình trạng bạo lực và quấy rối trong môi trường y tế, đồng thời phải tiến hành cải cách để chấm dứt tình trạng làm thêm giờ và giờ làm việc kéo dài, đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Vấn đề này trở nên cấp bách hơn do tình trạng thiếu nhân viên y tế trên khắp châu Âu. Theo ông Kluge, châu Âu đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt gần 1 triệu nhân viên y tế vào năm 2030, do đó không thể để họ kiệt sức hay bị bạo lực.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên cuộc khảo sát đối với 90.000 nhân viên y tế ở 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), cùng với Iceland và Na Uy.

Trần Quyên (TTXVN)
Hàn Quốc: Báo động chứng trầm cảm và lo âu gia tăng ở học sinh tiểu học tại Seoul
Hàn Quốc: Báo động chứng trầm cảm và lo âu gia tăng ở học sinh tiểu học tại Seoul

Ngày 19/5, Viện nghiên cứu và thông tin giáo dục Seoul thuộc Văn phòng giáo dục đô thị Seoul cho biết theo kết quả năm thứ 3 của "Nghiên cứu bảng học sinh Seoul 2020", điểm trầm cảm trung bình ở học sinh tiểu học tại thành phố này, được đo trên thang điểm 3 điểm, đã tăng từ 0,51 trong năm 2021 lên 0,66 hồi năm 2022 và 0,73 vào năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN