Chàng "teen" Nêpan trở thành người đàn ông nhỏ nhất thế giới

Ngày 14/10, Khagendra Thapa Magar (ảnh), chàng thanh niên người Nêpan nổi tiếng tại quê hương mình với thân hình bé nhỏ khác thường, đã chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness là người đàn ông nhỏ nhất thế giới khi vừa bước sang tuổi 18.

Với chiều cao vỏn vẹn 65,5 cm và cân nặng 5,5 kg, Maga đã "vượt mặt" Edward "Nino" Hernandez, 24 tuổi, người đàn ông Côlômbia từng giữ kỷ lục trước đó với chiều cao 67,5 cm.

Sinh ra và lớn lên ở làng Pokhara thuộc vùng núi Himalaya (miền trung Nêpan), Maga - con trai của một người bán trái cây, đã trở nên nổi tiếng khi anh đã mấy lần được gặp Thủ tướng Nêpan và được chỉ định làm đại sứ du lịch.

Ở tuổi trưởng thành, Maga cũng mơ ước tìm được một người bạn đời như bao chàng trai khác, và muốn được du lịch vòng quanh thế giới... trong chiếc túi xách của vợ mình.

Cách đây mấy năm, gia đình của Maga đã từng đăng ký ghi danh kỷ lục là người đàn ông nhỏ nhất thế giới cho anh, song khi đó Maga chưa đủ 18 tuổi, một điều kiện bắt buộc để được lưu danh trong cuốn sách Kỷ lục Guinness. Cha của Maga, ông Rup Bahadur Thapa cho biết hình dáng bé nhỏ đặc biệt của Maga khiến anh luôn thu hút sự chú ý của mọi người, và ai ai cũng yêu mến, muốn được chụp ảnh với anh. Tuy nhiên, ông Thapa không thể trả lời được câu hỏi tại sao con trai mình cứ bé xíu mãi như thế, trong khi nhiều chuyên gia y khoa cho rằng Maga bị bệnh còi cọc bẩm sinh, một loại bệnh thường rút ngắn tuổi thọ của con người, chỉ ở mức trung bình 20 tuổi.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN