Cha đẻ của Ipad qua đời

Huyền thoại Steve Jobs, người đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực công nghệ thế giới, vừa từ giã cõi đời ở tuổi 56, sau một năm chống chọi với bệnh ung thư tuyến tụy và các vấn đề sức khỏe khác. Thông tin này đã được Ban giám đốc Tập đoàn Apple chính thức thông báo ngày 5/10.

Cha đẻ Ipad Steve Jobs. Ảnh: Internet.

Trong một thông cáo trên website, Apple cho biết người đồng sáng lập đồng thời là cựu Giám đốc điều hành (CEO) của hãng đã qua đời chỉ sau hai tháng rời "quả táo cắn dở". Thông cáo nêu rõ: "Steve Jobs là một thiên tài đã cống hiến cho cuộc sống những sáng kiến tuyệt vời. Sự tài giỏi, say mê và nhiệt huyết của ông là nguồn năng lượng bất tận cho những đổi mới. Thế giới đã tốt đẹp hơn rất nhiều bởi vì có Steve".

Steve Jobs được xem là "ông vua" ở thung lũng Silicon trong suốt ba thập kỷ qua. Ông là người đã đưa Apple từ một công ty sắp phá sản trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Ông đã điều hành công ty tập trung phát triển thiết bị di động, cho ra đời hàng loạt sản phẩm công nghệ "đi trước thời đại", như máy nghe nhạc iPod, iTunes, điện thoại iPhone, máy tính xách tay MacBook Air và cả Ipad.

Tháng 8 vừa qua, Steve Jobs đã bất ngờ từ chức CEO của Tập đoàn Apple. Người được bổ nhiệm thay thế chính là cựu CEO Tim Cook. Ngày 4/10, nhà lãnh đạo mới của Apple đã công bố sản phẩm mới đầu tiên trên cương vị CEO là phiên bản iPhone 4S, thế hệ mới nhất của điện thoại iPhone được hàng triệu người say mê.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN