CH Cyprus thúc đẩy dự án đường ống dẫn khí đốt chung với Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ trưởng Năng lượng CH Cyprus Giorgos Papanastasiou ngày 16/5 cho biết có 2 công ty dầu khí quốc tế lớn đang quan tâm đến kế hoạch của Israel và CH Cyprus nhằm xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ các mỏ ở Địa Trung Hải tới Nicosia rồi hóa lỏng phục vụ xuất khẩu.

Chú thích ảnh
Giàn khoan của mỏ khí đốt tự nhiên Leviathan ở Biển Địa Trung Hải. Ảnh: Getty Images

Ông Papanastasiou nêu rõ các kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt sẽ được công bố vào ngày 29/5 tới, nhằm thu hút các công ty thăm dò dầu khí ngoài khơi, các doanh nghiệp xây dựng đường ống và nhà máy xử lý khí đốt. Dự kiến, Bộ Năng lượng CH Cyprus sẽ làm việc với từng doanh nghiệp để thuyết phục sự ủng hộ của họ. Theo ông Papanastasiou, ưu điểm chính của dự án này là chi phí thấp hơn so với các dự án xuất khẩu khí đốt khác và dự án này được đánh giá là phiên bản rút gọn của dự án đường ống Đông Địa Trung Hải (East-Med) dài 1.900 km, trị giá 6 tỷ USD, nhưng đã bị phá sản sau khi Mỹ rút vốn.

Từ tháng 11/2022 đến nay, Israel và CH Cyprus đã tích cực đàm phán nhằm phân định quyền khai thác mỏ khí đốt chung Aphrodite-Yishai ở Đông Địa Trung Hải. Israel cũng đang có 11 mỏ khí đốt tại khu vực này, trong khi CH Cyprus sở hữu 5 mỏ tại vùng biển này.

Dự kiến, Bộ trưởng Papanastasiou sẽ sớm tới thăm Israel để thúc đẩy dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt, với hy vọng sẽ hoàn thành sau 18 tháng, trong khi cần đến 30 tháng để hoàn thành nhà máy hóa lỏng khí đốt ở đảo quốc này.

Cao Văn Ứng (TTXVN)
Nga và Kazakhstan lập tuyến đường ống dẫn khí đốt sang Trung Quốc
Nga và Kazakhstan lập tuyến đường ống dẫn khí đốt sang Trung Quốc

Ngày 16/5, Bộ Năng lượng Kazakhstan cho biết nước này và Nga đã lên kế hoạch cho một đường ống dẫn khí đốt trong tương lai, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển khí đốt giữa hai nước và sang Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN