CH Cyprus cải tổ nội các

Ngày  8/1, Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides thông báo cải tổ nội các, theo đó thay bộ trưởng các bộ Y tế, Tư pháp, Quốc phòng và Nông nghiệp.

Động thái này đã được giới phân tích dự đoán sau gần 1 năm ông Nikos Christodoulides lên cầm quyền.

Chú thích ảnh
Tổng thống mới đắc cử của CH Cyprus Nikos Christodoulides bên những người ủng hộ tại lễ mừng chiến thắng ở thủ đô Nicosia ngày 12/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong đợt cải tổ này, Tổng thống Christodoulides giữ nguyên các vị trí chủ chốt như bộ trưởng các bộ Ngoại giao, Tài chính và Nội vụ.

Người phát ngôn của chính phủ, ông Konstantinos Letymbiotis thông báo các bộ trưởng mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10/1 tới. 

Trước đó, trả lời phỏng vấn của báo giới cuối tháng 12 vừa qua, Tổng thống Christodoulide đã công bố kế hoạch cải tổ nội các, theo đó sẽ thay một số bộ trưởng trong vòng 18 tháng, tuy nhiên ông không nêu thời điểm cụ thể. Việc sa thải các bộ trưởng Tư pháp, Y tế và Nông nghiệp đã được dự báo sau khi các quan chức này dính líu loạt bê bối hồi năm ngoái.

Thanh Hương (TTXVN)
Cyprus cắt thuế VAT với hàng hóa cơ bản để giảm lạm phát
Cyprus cắt thuế VAT với hàng hóa cơ bản để giảm lạm phát

Chính phủ Cyprus đã quyết định bãi bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT) với hàng loạt sản phẩm cơ bản để giảm nhẹ khó khăn tài chính của người dân trong bối cảnh xảy ra lạm phát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN