CH Cyprus bầu tổng thống vòng 2

Ngày 12/2, cử tri CH Cyprus đã đi bỏ phiếu trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống, tìm kiếm người thay thế Tổng thống Nicos Anastasiades sắp mãn nhiệm sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Geroskypou, CH Cyprus, ngày 5/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Chạy đua giành "ghế nóng" trong vòng bầu cử lần này có 2 ứng cử viên đã nhận được số phiếu cao nhất của vòng 1, diễn ra ngày 5/2 vừa qua. Đó là cựu Ngoại trưởng Nikos Christodoulides, 49 tuổi, và nhà ngoại giao Andreas Mavroyiannis, 66 tuổi. 

Tại vòng 1 với sự tham gia của 14 ứng cử viên, hai chính trị gia này lần lượt giành được số phiếu ủng hộ là 32,04% và 29,59%. 

Dự kiến, các điểm bỏ phiếu tại Cyprus sẽ đóng cửa lúc 18h ngày 12/2 (giờ địa phương), tức 23h cùng ngày giờ Việt Nam. Ứng cử viên đắc cử tổng thống phải giành được hơn 50% phiếu ủng hộ.

Mối quan tâm hàng đầu của nhiều cử tri Cyprus hiện nay là cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, nhập cư bất hợp pháp...

Lan Phương (TTXVN)
Gia hạn nhiệm vụ của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Cyprus
Gia hạn nhiệm vụ của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Cyprus

Ngày 30/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua Nghị quyết 2674 gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Cyprus (UNFICYP) thêm 12 tháng, đến ngày 31/1/2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN