CEO Microsoft lên tiếng về mối quan hệ giữa tỷ phú Bill Gates và nhân viên

Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella xác nhận tập đoàn đã điều tra cáo buộc về mối quan hệ thân mật giữa người đồng sáng lập công ty, tỷ phú công nghệ Bill Gates với một nhân viên cách đây 20 năm.

Chú thích ảnh
Ông Bill Gates (phải) bị cáo buộc có quan hệ thân mật với một nhân viên trong công ty. Ảnh: Reuters

"Microsoft của năm 2021 rất khác so với Microsoft của năm 2000", đài Sputnik (Nga) dẫn lời ông Nadella nói trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC. Ông nói thêm rằng việc Microsoft xem xét lại vấn đề, được đưa ra gần hai thập kỷ sau khi vụ việc diễn ra, hoàn toàn phù hợp với văn hóa công ty.

"Ai cũng có thể đưa ra bất cứ vấn đề nào, kể cả vấn đề cách đây 20 năm. Chúng tôi sẽ điều tra và hành động, làm hài lòng người đã nêu ra vấn đề. Tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã tạo ra một môi trường cho phép chúng tôi thúc đẩy một văn hóa công ty đa dạng và hòa nhập mỗi ngày. Tôi nghĩ đó là điều vô cùng quan trọng", CEO của Microsoft nói.

Ông Nadella cũng cho biết thêm, từ năm 2006, Microsoft đã đưa ra chính sách bắt buộc nhân viên phải công khai mối quan hệ trong công sở.

Đây là động thái đầu tiên của Microsoft trước những cáo buộc về mối quan hệ “không đúng đắn” của tỷ phú Bill Gates với một nữ nhân viên của công ty.

Vào cuối năm 2019, các thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Microsoft đã nhận được thông tin cho rằng Bill Gates có quan hệ thân mật với một nữ nhân viên trong công ty từ năm 2000. Họ đã làm việc với một công ty luật để tìm hiểu sự việc, sau khi nhận được thư của một kỹ sư làm việc tại công ty nói rằng cô đã có quan hệ tình ái với ông Gates trong nhiều năm.

Đến năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Microsoft đã quyết định buộc Bill Gates phải từ chức khỏi hội đồng sau khi làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác nắm rõ tình hình cho biết ông Gates được cho là đã từ chức trước khi cuộc điều tra hoàn tất. Phát ngôn viên của Bill Gates cũng cho biết quyết định rời hội đồng quản trị của ông không liên quan gì đến mối quan hệ với nhân viên, thay vào đó ông muốn dành nhiều thời gian cho hoạt động từ thiện. Dù vậy, người này thừa nhận tỷ phú đã "có một mối tình cách đây gần 20 năm trước nhưng đã kết thúc êm đẹp".

Hôm 3/5, bà Melinda French Gates đã tuyên bố sẽ ly hôn với tỷ phú Bill Gates sau 27 năm chung sống và nói rằng cuộc hôn nhân "đã tan vỡ không thể cứu vãn". Tuy nhiên, lý do chia tay và chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.  

Kể từ sau thông báo ly hôn, những góc khuất trong cuộc sống giàu có của tỷ phú Bill Gates cũng dần được hé lộ. Trước đó, tờ New York Times cũng đưa tin danh tiếng của tỷ phú đã bị ảnh hưởng xấu vì những hành vi không phù hợp trong môi trường làm việc. Theo một nguồn tin thân cận, ông Gates đã làm quen những người phụ nữ làm việc cho ông tại Microsoft và Quỹ Bill và Melinda Gates ít nhất một vài lần.

Trong khi đó, giới truyền thông phỏng đoán nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân tan vỡ có thể là do mối quan hệ của ông Bill Gates với  tỷ phú bị kết tội ấu dâm Jeffrey Epstein. Trước đó, tờ Wall Street Journal từng đưa tin bà Melinda Gates đã bắt đầu cân nhắc khả năng ly hôn ông Bill Gates vào năm 2019 sau khi biết chồng mình có quan hệ với vị tỷ phú này.

Hải Vân/Báo Tin tức
Cụ ông 82 tuổi người Áo bị phòng khám cưa nhầm chân
Cụ ông 82 tuổi người Áo bị phòng khám cưa nhầm chân

Mới đây, một bệnh viện ở Áo đã cưa nhầm chân cho một bệnh nhân cao tuổi. Các bác sĩ cho biết đây là “sai lầm bi thảm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN