Celltrion đạt thỏa thuận cung cấp bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ

Ngày 18/12, "đại gia" dược phẩm sinh học Hàn Quốc Celltrion cho biết đã ký một thỏa thuận trị giá 240 tỷ won (220 triệu USD) về cung cấp bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ.

Chú thích ảnh
Một bộ xét nghiệm COVID-19 do Hàn Quốc nghiên cứu, phát triển. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo thỏa thuận, công ty Prime Healthcare Distributors sẽ là đơn vị phân phối bộ xét nghiệm kháng thể nhanh (RDT) có tên là DiaTrust. Bộ xét nghiệm được công ty sản xuất thiết bị y tế Humasis của Hàn Quốc đồng sáng chế.

Tập đoàn Celltrion cho biết bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể mới này là công cụ phù hợp nhất để xác định tình trạng cấp tính hoặc mới nhiễm virus SARS-CoV-2. Thỏa thuận được ký kết sau khi Celltrion hủy thỏa thuận trước đó trị giá 210 tỷ won với Prime Healthcare Distributors nhằm phân phối bộ xét nghiệm kháng thể nhanh có tên Sampinute. 

Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và Mỹ là quốc gia có số ca mắc và ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Theo worldometers.info, đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 17,6 triệu ca mắc và 317.929 ca tử vong.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Phát triển bộ xét nghiệm phân biệt cúm với COVID-19
Phát triển bộ xét nghiệm phân biệt cúm với COVID-19

Ngày 16/12, công ty công nghệ sinh học bioMerieu của Pháp cho biết đã nhận được giấy chứng nhận đạt chuẩn CE do Liên minh châu Âu (EU) cấp cho bộ xét nghiệm có khả năng phân biệt bệnh cúm thông thường với bệnh COVID-19 và với hai bệnh hô hấp khác có cùng triệu chứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN