Cấp dưới tố bị người phát ngôn Lầu Năm Góc bắt làm 'chân sai vặt'

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White hiện đang nằm trong diện bị điều tra do cấp dưới cáo buộc bà này yêu cầu họ làm “chân sai vặt” thực hiện các công việc ngoài chuyên môn như lấy quần áo giặt là, mua đồ ăn…

Kênh CNN (Mỹ) dẫn nguồn trong Lầu Năm Góc cho biết nhân viên cấp dưới của bà Dana White còn phải lái xe đưa bà đến chỗ làm trong những ngày tuyết rơi hoặc chạy đi mua đồ cá nhân cho bà này.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White. Ảnh: Business Inside

Văn phòng Tổng điều tra thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã mở cuộc điều tra bà Dana White. Kênh CNN ngày 15/8 đưa tin các nhân viên cũng phản ánh rằng bà Dana White đã quyết định luân chuyển nhân sự cá nhân lên tiếng khiếu nại bà.

Tuy nhiên, một số thành viên Lầu Năm Góc cho biết nhiều cấp dưới tình nguyện làm việc cá nhân hộ bà White bởi bà này quá bận rộn với công việc.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin cho thấy bà White vi phạm luật và chính sách liên bang. Văn phòng Tổng điều tra đã thẩm vấn nhiều nhân viên cấp dưới của bà White.

Bà White giữ vị trí phát ngôn viên Lầu Năm Góc từ tháng 4/2017 và thường báo cáo trực tiếp tới Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis.

Bà White thường xuất hiện trong các buổi họp báo của Lầu Năm Góc nhưng kể từ tháng 5 công chúng không còn thấy bóng dáng của bà. Hiện chưa rõ việc “biến mất” này có liên quan tới cuộc điều tra bà White hay không trong khi Nhà Trắng thông báo với các phóng viên rằng sẽ chủ trương để những quan chức quân đội cấp cao trả lời họp báo.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
'Sư hổ mang' Trung Quốc từ chức vì cáo buộc tấn công tình dục 6 ni cô
'Sư hổ mang' Trung Quốc từ chức vì cáo buộc tấn công tình dục 6 ni cô

Người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Trung Quốc đã xin từ chức ngày 15/8 trong lúc đang bị điều tra về những cáo buộc ông ép buộc nhiều ni cô quan hệ tình dục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN