Hàng chục nghìn tàn quân IS vẫn cầm cự tại Syria, Iraq chờ ngày 'tái xuất'

Theo một báo cáo mới của Liên hợp quốc, gần 30.000 phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn bám trụ tại Iraq và Syria để chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.

Ngày 13/8, cơ quan giám sát trừng phạt đã gửi báo cáo độc lập thời hạn 6 tháng/lần về IS và al-Qaeda tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Báo cáo lần này cho biết vẫn còn 3.000-4.000 phiến quân IS bám trụ tại Libya, trong khi một số khác di chuyển đến Afghanistan. Bên cạnh đó, khoảng 20.000-30.000 thành viên IS đang trú ẩn tại Iraq và Syria, trong đó có hàng nghìn “phiến quân đánh thuê” từ nước ngoài.

Chú thích ảnh
Các phiến quân của IS. Ảnh: BBC

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn nội dung trong bản báo cáo quan ngại rằng mối đe dọa từ động thái của IS vẫn gia tăng, tương tự mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Bản báo cáo cho rằng IS đang theo chiều hướng chuyển thành mạng lưới khủng bố khi đã mất dần diện tích chúng chiếm đóng. Các chuyên gia nhận định thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn nắm quyền chỉ huy, mặc dù có thông tin cho rằng tên này đã bị thương. Bên cạnh đó, IS vẫn nhận được ủng hộ từ những nhóm khủng bố từng thề thốt trung thành với chúng tại Afghanistan, Libya, Tây Phi và Đông Nam Á.

Đầu năm 2014, IS xâm chiếm thành phố Raqqa (Syria) và tự tuyên bố đây là thủ đô của Nhà nước Hồi giáo. Sau đó, IS kéo đến Mosul nơi thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi vào tháng 6/2014 tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo tự xưng. Chỉ trong vòng 1 năm sau đó, IS chiếm đóng nhiều địa điểm ở phía Đông Syria và 1/3 lãnh thổ Iraq.

Trước sự trỗi dậy của IS, Mỹ đã thành lập liên quân hoạt động ở Iraq và Syria, trong khi Nga cũng đưa quân đội đến Syria để hỗ trợ quốc gia này đánh đuổi IS. Năm 2017, IS chịu thất bại trên nhiều mặt trận và bị đánh bật khỏi các thành phố đang kiểm soát. Đến tháng 1/2018, tàn quân IS co cụm lại quanh một khu vực nhỏ trên lãnh thổ Syria.

Theo các chuyên gia, IS vẫn có khả năng trỗi dậy tấn công từ khu vực nhỏ nhoi chúng cầm cự tại Syria. Mặc dù không còn chiếm giữ diện tích nào trên lãnh thổ Iraq nhưng IS vẫn duy trì hoạt động qua những phần tử đang lẩn trốn ở sa mạc và những nơi khác.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tiết lộ sở thích ‘kỳ lạ’ của Tổng thống Trump với người đồng cấp Pháp
Tiết lộ sở thích ‘kỳ lạ’ của Tổng thống Trump với người đồng cấp Pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump có một mong muốn kỳ lạ là thường xuyên điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron không vì một mục đích cụ thể gì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN