Cảnh sát Nigeria triệt phá một 'nhà máy trẻ em'

Cảnh sát Nigeria mới đây đã giải cứu 13 người, trong đó có 1 trẻ em và 6 thai phụ khỏi một cơ sở y tế phi pháp ở bang Ogun, miền Tây Nam nước này. 

Chú thích ảnh
 Cảnh sát Nigeria bắt giữ một số kẻ tình nghi là bắt cóc tại Maiduguri ngày 23/5/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN.

Ngày 6/3, người phát ngôn cảnh sát Nigeria cho biết cảnh sát đã mở chiến dịch giải cứu vào ngày 28/2 sau khi nhận được tin báo của một người phụ nữ trốn thoát khỏi cơ sở này. Theo lời khai của người này, chủ cơ sở đã thuê người khiến những người phụ nữ trong cơ sở mang thai và sau đó bán trẻ sơ sinh để kiếm tiền. Hiện cảnh sát Nigeria đã bắt giữ chủ cơ sở y tế phi pháp trên và 2 đối tượng nam giới. 

Tại Nigeria, những "nhà máy trẻ em" thường hoạt động trá hình dưới hình thức là các cơ sở y tế tư nhân để qua mắt cơ quan chức năng. Các cơ sở này tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam. Nhiều trường hợp phụ nữ trẻ nếu chống cự sẽ bị cưỡng hiếp đến khi có thai và sau khi sinh, cả mẹ và con sẽ bị bán ra "chợ đen". Một bé trai có giá bán thông thường là 500.000 naira (1.400 USD), trong khi bé gái bị bán với giá 300.000 naita. 

Tuần trước, cảnh sát Nigeria cũng đã giải cứu 24 trẻ sơ sinh và 4 thai phụ tại thành phố cảng Harcourt, miền Nam nước này.

Lan Phương  (TTXVN)
Tấn công 6 ngôi làng ở Nigeria, các tên cướp giết hại ít nhất 50 người dân
Tấn công 6 ngôi làng ở Nigeria, các tên cướp giết hại ít nhất 50 người dân

Ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong hàng loạt vụ tấn công do các tên cướp có vũ trang thực hiện tại 3 địa phương thuộc bang Kaduna, miền Bắc Nigeria trong ngày 1/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN