Đánh bom trên cầu tại Nigeria, ít nhất 30 người thiệt mạng

Hãng Reuters đưa tin, ngày 6/1, ít nhất 30 người đã thiệt mạng tại bang Borno, Đông Bắc Nigeria, sau khi một thiết bị nổ tự chế phát nổ trên một chiếc cầu.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ đánh bom tại khu chợ ở Maiduguri, bang Borno, Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 17h theo giờ địa phương (23h cùng ngày giờ Hà Nội) trên cây cầu El Beid nối liền thị trấn Gamboru của Nigeria với Fotoko của nước láng giềng Cameroon.

Các nhân chứng cho biết rất nhiều người đã nhảy xuống sông và trên 35 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện sau vụ tấn công.

Quân đội Nigeria chưa đưa ra bình luận chính thức.

Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ tấn công.

Địa bàn này là nơi cả nhóm khủng bố Boko Haram và Chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xung khu vực Tây Phi (ISWAP) đang lộng hành.

Ngọc Biên (TTXVN)
Đánh bom làm 33 người thương vong ở Burkina Faso
Đánh bom làm 33 người thương vong ở Burkina Faso

Bộ Liên lạc của Burkina Faso cho biết đã có 14 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em và 4 phụ nữ và 19 người khác bị thương trong ngày 4/1 khi một quả bom được cài ven đường ở miền Tây Bắc nước này phát nổ đúng vào lúc chiếc xe buýt chở những người này đi qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN