Cảnh sát Kenya bắt giữ nhà ngoại giao Mỹ vi phạm giao thông

Một nhà ngoại giao Mỹ tại Kenya đã bị bắt giữ với cáo buộc bỏ chạy khỏi hiện trường một vụ tai nạn giao thông sau khi bị cho là đã khua súng vào một người lái xe khác trong vụ tai nạn đó.

Cảnh sát Kenya phong tỏa hiện trường một vụ nổ súng tại Đại sứ quán Mỹ ở Kenya.

Ngày 12/2, cảnh sát Kenya cho biết nhà ngoại giao Mỹ bị bắt do liên quan đến một vụ tai nạn mà ông ta đã bỏ trốn trước khi bị cảnh sát chặn bắt và tước súng của nhà ngoại giao này. Cảnh sát đang điều tra tình huống dẫn đến việc nhà ngoại giao Mỹ sử dụng súng. Cảnh sát đã phải bắn ba phát chỉ thiên để dừng xe của nhà ngoại giao này.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ ở Nairobi xác nhận vụ bắt giữ nhưng phủ nhận việc nhà ngoại giao sử dụng súng. Hiện nhân viên ngoại giao này đã được bảo lãnh tại ngoại.

TTXVN/Tin Tức
 Nhân viên ngoại giao Nga ở nhiều nước bị mua chuộc?
Nhân viên ngoại giao Nga ở nhiều nước bị mua chuộc?

Việc mua chuộc và tuyển dụng các nhà ngoại giao Nga không chỉ diễn ra tại Mỹ mà đang khá râm ran ở nhiều quốc gia khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN