Cảnh báo về ảnh hưởng đối với doanh nghiệp hậu Brexit

Các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt tình trạng đổ vỡ các chuỗi cung ứng nếu Anh trong giai đoạn hậu Brexit không đảm bảo được việc có thể tiếp tục tiếp cận thị trường EU hay đạt được thỏa thuận về một liên minh thuế quan với khối này.

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit Michel Barnier (phải) và Bộ trưởng Brexit của Anh Dominic Raab trong cuộc gặp tại Brussels, Bỉ, ngày 31/8. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đó là cảnh báo của ông Michel Barnier, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc Vương quốc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit.

Theo tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ông Michel Barnier ngày 1/9 cho biết: “Chính phủ Anh nên đưa ra quyết định ủng hộ một liên minh thuế quan với EU khi điều này vẫn còn có thể thực hiện được và mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều”.

Bên cạnh đó, ông Barnier cũng khuyến cáo: "Trong bất kỳ tình huống nào thì các doanh nghiệp cũng nên chuẩn bị năng lực ứng phó những tác động tiêu cực của Brexit cho các chuỗi cung cấp của họ".

Về khả năng kéo dài các cuộc đàm phán giữa Anh và EU về Brexit sau thời hạn không chính thức là tháng 10/2018, ông Barnier cho rằng “điều cần thiết ở đây là các quyết định chính trị chứ không phải cần thêm thời gian”.

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May đã bác bỏ khả năng tiến hành cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về việc nước này rời khỏi EU, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Chính phủ Anh có thể đạt được “một thỏa thuận tốt” cho nước này.

Anh Quân (TTXVN)
Người Trung Quốc tìm đến thầy bói để dự đoán về chiến tranh thương mại
Người Trung Quốc tìm đến thầy bói để dự đoán về chiến tranh thương mại

Ngoài việc tìm hiểu ý kiến chuyên gia, nhiều người dân Trung Quốc đã tìm đến nguồn tư vấn khác để dự đoán về bước đi tiếp theo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chiến tranh thương mại hiện nay- đó chính là các thầy bói.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN