Canada ưu tiên hỗ trợ nông dân chịu tác động của CETA và CPTPP

Trong khuôn khổ dự thảo ngân sách 2019, Chính phủ Canada đã cam kết dành 3,9 tỷ CAD (2,93 tỷ USD) hỗ trợ nông dân sản xuất sữa, gia cầm và trứng nhằm đối phó với những tác động xấu về kinh tế sau khi Hiệp định Thương mại và kinh tế toàn diện EU-Canada (CETA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực. 

Chú thích ảnh
Ngành sữa Canada phải cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm sữa nước ngoài tại thị trường nội địa. Ảnh: reuters.com

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong gói hỗ trợ 3,9 tỷ CAD trên, chính phủ dành khoản ngân sách 250 triệu CAD cho nông dân ngành sữa để nâng cấp và hiện đại hóa các trang trại trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm sữa nước ngoài tại thị trường nội địa. Số tiền còn lại (3,65 tỷ CAD) sẽ được chi cho hai chương trình nhằm đối phó với những thiệt hại về thu nhập liên quan đến hai hiệp định CETA và CPTPP và bảo vệ các khoản đầu tư của nông dân trong các lĩnh vực có sự quản lý nguồn cung. Tuy nhiên, chi tiết về hai chương trình này chưa được công bố cụ thể.

Hai chương trình trên không bao gồm khoản đền bù để phản ánh tác động của việc Canada phải chia sẻ thị trường nội địa với các nhà sản xuất nước ngoài trong khuôn khổ của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canad (USMCA) thay thế Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). USMCA còn chờ quốc hội ba nước Mỹ, Mexico và Canada phê chuẩn để chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland từng tuyên bố chính phủ sẽ có khoản đền bù cho nông dân ngành sữa bị ảnh hưởng. 

Theo nhận định của nhà kinh tế trưởng tại TD Bank, Beata Caranci, gói hỗ trợ dành cho nông dân chịu tác động xấu của USMCA sẽ tương đương hoặc thấp hơn hai chương trình được đề xuất để đối phó với CETA và CPTPP. Bà cũng cảnh báo về nguy cơ chương trình hỗ trợ có thể bị đánh giá như một chương trình trợ cấp và sẽ vấp phải sự phản đối của các nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Hương Giang (TTXVN)
Châu Âu và Canada sẽ áp dụng tiêu chuẩn riêng đối với Boeing 737 MAX
Châu Âu và Canada sẽ áp dụng tiêu chuẩn riêng đối với Boeing 737 MAX

Châu Âu và Canada ngày 19/3 cho biết sẽ áp dụng các tiêu chuẩn riêng về an toàn bay đối với dòng máy bay 737 MAX do tập đoàn Boeing (Mỹ) chế tạo, sau khi xảy ra hai vụ tai nạn máy bay liên quan tới Boeing 737 MAX khiến trên 300 người thiệt mạng chỉ trong khoảng 6 tháng qua. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN