Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
Theo thông cáo, kể từ ngày 20/7, bất kỳ công dân nước ngoài nào từng ở CHDC Congo trong vòng 21 ngày qua sẽ bị cấm nhập cảnh vào Canada.
PHAC nêu rõ biện pháp này có thể giảm thiểu rủi ro về sức khỏe cộng đồng cho người Canada và nhằm tăng hiệu quả và tính bền vững của các biện pháp kiểm soát biên giới, cho phép xử lý an toàn cho những người đến Canada, trong đó có cả các nhân viên nhân đạo trở về.
Cũng theo thông cáo, các quy định không thay đổi đối với công dân Canada, thường trú nhân và những người đăng ký theo Đạo luật Ấn Độ từng ở CHDC Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày trước đó, họ vẫn có thể nhập cảnh vào Canada nhưng sẽ phải trải qua kiểm tra sức khỏe khi đến và phải cách ly trong 21 ngày.
Các yêu cầu này, cùng với tất cả các biện pháp khác theo Sắc lệnh Hội đồng trước đó, sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày 29/8.
Theo PHAC, đến nay chưa có trường hợp nào nghi nhiễm liên quan đến lịch sử đi lại được báo cáo ở Canada.
Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, các quốc gia thành viên Cộng đồng Phát triển Nam châu Phi (SADC) đang đẩy mạnh các biện pháp phối hợp nhằm ngăn chặn việc bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo, trong bối cảnh số ca lây nhiễm tại quốc gia này đã vượt 2.000 người, trong đó có 798 ca tử vong.
Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quan hệ Quốc tế Nam Phi Ronald Lamola bên lề cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng SADC tại Malawi, cho biết các nhà lãnh đạo khu vực đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Bộ trưởng Lamola cho biết các nước thành viên đã thảo luận về tình hình dịch bệnh hiện tại cũng như cách thức tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chung của khu vực thông qua Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ông nhấn mạnh Nam Phi đã viện trợ khoảng 5 triệu USD cho CDC châu Phi để đóng góp vào cuộc chiến này, đồng thời huy động các chuyên gia y tế quốc gia và trung tâm dịch bệnh thuộc Bộ Y tế tham gia hỗ trợ chuyên môn.
Cũng theo quan chức này, các quốc gia thành viên khác đã cam kết thể hiện tinh thần đoàn kết với tiến trình chung. Ngoài vấn đề y tế, cuộc họp đã tiếp nhận các báo cáo về tình hình dân chủ và bầu cử trên toàn khu vực. Những tài liệu này sẽ được tổng hợp và xử lý để trình lên Hội nghị thượng đỉnh SADC dự kiến diễn ra tại Nam Phi trong thời gian tới.
CHDC Congo là quốc gia thường xuyên phải đối mặt với các đợt bùng phát Ebola nhất trên thế giới. Dù sự ra đời của vaccine và các phương pháp điều trị mới trong những năm gần đây đã giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót, việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại quốc gia này vẫn luôn là một thách thức lớn đối với hệ thống y tế công cộng do ảnh hưởng từ cơ sở hạ tầng hạn chế và tình hình an ninh phức tạp ở một số khu vực.