Canada áp đặt Luật tình trạng khẩn cấp để đối phó với làn sóng biểu tình xe tải

Luật tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 30 ngày song Thủ tướng Canada Justin Trudeau không mong phải dùng tới sức mạnh quân sự.

Chú thích ảnh
Người biểu tình phản đối các biện pháp phòng COVID-19 tại Ottawa. Ảnh: AP

Theo tờ Guardian, động thái trên được triển khai trong bối cảnh một loạt các vụ biểu tình “bất hợp pháp và gây nguy hiểm” của lái xe tải nổ ra trên khắp cả nước nhằm phản đối các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh đạo luật khẩn cấp chỉ được áp dụng đối với một số khu vực cụ thể.

“Chúng tôi không cấm người dân biểu tình một cách hợp pháp”, nhà lãnh đạo khẳng định sẽ không huy động quân đội để dập tắt các vụ biểu tình.

Vài giờ trước tuyên bố của Thủ tướng Trudeau, Cảnh sát Hoàng gia Canada tại Alberta thông báo họ đã thu giữ một xe tải chở vũ khí, đạn dược các loại tại một đám đông biểu tình gần biên giới Mỹ.

Theo Luật tình trạng khẩn cấp, chính quyền liên bang được phép ngăn cấm người dân tụ tập tại một số điểm. Phó Thủ tướng Chrystia Freeland cho biết đạo luật sẽ cấm việc sử dụng các trang website huy động tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp và trừng phạt các công ty có xe tải được sử dụng trong các cuộc biểu tình.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tỉnh đông dân nhất Canada bãi bỏ hệ thống hộ chiếu vaccine ngừa COVID-19
Tỉnh đông dân nhất Canada bãi bỏ hệ thống hộ chiếu vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, chính quyền tỉnh Ontario - tỉnh đông dân nhất Canada - vừa thông báo quyết định dỡ bỏ hệ thống hộ chiếu vaccine kể từ ngày 1/3 tới, đồng thời đẩy nhanh giai đoạn II của tiến trình mở cửa trở lại nền kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN