Căn cứ IS trở thành nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Syria

Tường trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thị trấn Tabqa (Syria) lỗ chỗ vết đạn. Trên thực thế nơi đây từng là căn cứ huấn luyện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong giai đoạn 2013-2017.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho một bệnh nhân tại Manbij. Ảnh: Al Jazeera

Kênh Al Jazeera đưa tin trên tường của trung tâm điều trị này còn có dòng chữ là dấu vết bài học về vũ khí hạng nặng dành cho phiến quân.

Đến tháng 10, cơ sở này được chuyển đổi thành nơi điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Người đứng đầu Ủy ban Y tế tại Tabqa – ông Obeid Muslim chia sẻ: “Trong một tháng chúng tôi lắp đặt thiết bị cho cơ sở này để điều trị các trường hợp mắc COVID-19 và vào ngày 20/11 cơ sở sẵn sàng đi vào hoạt động. Đến nay chúng tôi có 4 máy thở và 24 giường bệnh nhưng dự kiến sẽ có thêm 50 giường bệnh”.

Chú thích ảnh
Trung tâm điều trị COVID-19 tại Taqba. Ảnh: Al Jazeera

Ở Manbij, một trường học IS từng sử dụng trong giai đoạn 2014-2016 để đào tạo phiến quân nay cũng được chuyển thành cơ sở 20 giường bệnh cho các trường hợp mắc COVID-19 khẩn cấp.

Khi dịch COVID-19 ập đến Tabqa và Manbij, nhu cầu tìm địa điểm dành riêng cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng. Hai căn cứ từng thuộc IS được lựa chọn bởi sở hữu không gian rộng.

Từ ngày 26/11 đến 5/12, Syria đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với Qamishli, Hasakah, Raqqa, Tabqa và phong tỏa một phần tại Kobane, Derik cùng Manbij.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nổ bom xe khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tại Syria
Nổ bom xe khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tại Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay ít nhất 16 người đã thiệt mạng khi một chiếc ô tô cài bom phát nổ tại khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở miền Bắc Syria ngày 10/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN