Người dân di chuyển trên đường phố ở Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Theo truyền thông Mỹ ngày 21/8, cảnh báo của Tổng thống Trump có thể khiến Trung Quốc, Ấn Độ và thậm chí cả Đức nằm trong tầm ngắm.
Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, Iran đã xuất khẩu hàng hóa sang 147 quốc gia trong năm 2022. Trong cùng năm, nước này nhập khẩu hàng hóa từ 114 quốc gia.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran, chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ và phi dầu mỏ của nước này. Theo Ngân hàng Thế giới, xuất khẩu của Iran sang Trung Quốc đạt 22,4 tỷ USD trong năm 2022, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 15,6 tỷ USD.
Các quốc gia châu Á khác cũng như Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng là những thị trường xuất khẩu quan trọng của Iran.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2024, hàng hóa nhập khẩu của Iran chủ yếu là hàng của UAE, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Đức.
Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, năm 2025, Đức xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 1,1 tỷ USD sang Iran và nhập khẩu hàng hóa trị giá 275 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu chỉ tăng nhẹ so với năm trước đó, nhưng cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm khoảng một nửa hoặc hơn kể từ năm 2018, thời điểm Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt trên diện rộng đối với Iran.
Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Iran đạt 1,1 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2025. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Ấn Độ sang Iran gồm gạo, chè, đường, trái cây tươi và dược phẩm.
Trước sức ép kinh tế của Mỹ, ngày 20/8, Iran đã bày tỏ quan ngại, cho rằng những biện pháp này gây tác động nghiêm trọng đối với người dân Iran.
Trong thông báo được hãng thông tấn IRNA của Iran đăng, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ sẽ không làm thay đổi quyết tâm của Iran trong bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia. Theo bộ này, Iran vẫn kiên định bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ các lợi ích và ứng phó với các sức ép về quân sự, kinh tế, chính trị từ phía Mỹ. Iran cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không đạt được mục tiêu đề ra.
Iran đưa ra thông điệp như vậy sau khi ông Trump nêu rõ sẽ thực hiện “chiến tranh kinh tế và cô lập trên quy mô chưa từng có”.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Trump đã chỉ thị Bộ Tài chính gây sức ép tối đa đối với chính quyền Iran. Theo ông, kế hoạch này sẽ bao gồm các biện pháp cô lập kinh tế ở mức độ chưa từng có, cùng với việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn hàng hóa ra vào các cảng của Iran.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng cho rằng sức ép kinh tế hiện là công cụ hiệu quả nhất mà Mỹ có thể sử dụng đối với Iran. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa công bố cụ thể các biện pháp mới.
Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai bên lâm vào bế tắc, trong khi căng thẳng liên quan việc kiểm soát eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng.