Cận cảnh hiện trường các mục tiêu liên quan tới Iran ở Iraq bị Mỹ tấn công trả đũa

Cuộc tấn công trả đũa của Mỹ nhằm vào các mục tiêu liên quan tới Iran ở Iraq đã làm hàng chục người thương vong, nhiều toà nhà bị hư hại và nhiều chiếc xe hơi bị cháy rụi.

Chú thích ảnh
Một số hình ảnh hiện trường các mục tiêu liên quan tới Iran bị Mỹ tấn công. Ảnh cắt từ clip của Reuters

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thuộc quân đội Mỹ cho biết các lực lượng của nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 85 mục tiêu ở Iraq và Syria, “chống lại Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm dân quân trực thuộc”.

Trong một tuyên bố vào chiều 2/2, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nêu rõ: “Lực lượng quân sự đã tấn công hơn 85 mục tiêu, với nhiều máy bay, trong đó có máy bay ném bom tầm xa xuất phát từ Mỹ. Các cuộc không kích sử dụng hơn 125 quả đạn chính xác. Các cơ sở bị tấn công bao gồm cơ sở chỉ huy và giám sát, các trung tâm tình báo, kho tên lửa, kho chứa máy bay không người lái cũng như các cơ sở chuỗi cung ứng hậu cần và đạn dược của các nhóm dân quân...”

Vụ tấn công này được tiến hành nhằm trả đũa việc căn cứ Tháp 22 của Mỹ ở Jordan bị máy bay không người lái tấn công hôm 28/1 làm 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng và 34 người khác khác bị thương.

Đây là lần đầu tiên binh sĩ Mỹ thiệt mạng dưới hỏa lực trực tiếp ở Trung Đông kể từ khi cuộc chiến Hamas – Israel bùng nổ vào ngày 7/10/2023

Sau cuộc tấn công trả đũa của Mỹ, vào hôm 3/2, Văn phòng của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani ra tuyên bố cho biết 16 người đã thiệt mạng, trong đó có dân thường, và 25 người khác bị thương trong cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu thân Iran ở Iraq trong đêm 2/2.

Trong tuyên bố đưa ra, Văn phòng Thủ tướng al-Sudani đã lên án cuộc tấn công nêu trên là “hành động xâm lược mới đối với chủ quyền của Iraq". Tuyên bố còn phủ nhận cuộc tấn công được Baghdad phối hợp trước với Washington, quả quyết những thông tin như vậy là “dối trá”.

Tuyên bố cho biết thêm, sự hiện diện của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trong khu vực "đã trở thành lý do đe dọa an ninh và ổn định ở Iraq và là lý do biện minh cho việc lôi kéo Iraq vào các cuộc xung đột khu vực và quốc tế".

Hình ảnh được hãng tin Reuters phát đi cho thấy tại al-Qa'im, cách thủ đô Baghdad (Iraq) khoảng 350km về phía Tây Bắc, nhiều ô tô bị đốt cháy và các tòa nhà bị hư hại sau một cuộc không kích nhằm vào khu phố Sikak.

Người dân địa phương cho biết khu vực này được các nhóm vũ trang sử dụng để cất giữ số lượng lớn vũ khí. Trong khi đó, theo các nguồn tin địa phương, sau vụ tấn công căn cứ Tháp 22, những tay súng đã rời khỏi khu vực đi lẩn trốn.

Xem video hiện trường các mục tiêu liên quan tới Iran ở  al-Qa'im bị thiệt hại sau vụ tấn công trả đũa của Mỹ hôm 2/2. Nguồn: Reuters

Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này đã lên án cuộc không kích trong đêm 2/2 của Mỹ ở Iraq và Syria nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Tehran là “vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” của hai nước.

Trong phản ứng đầu tiên của Tehran trước các cuộc tấn công của Mỹ, người phát ngôn Bộ trên Nasser Kanaani nêu rõ trong một tuyên bố rằng hành động mới nhất của Mỹ ở Trung Đông là “một sai lầm mang tính mạo hiểm của Mỹ, vốn sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và le thang bất ổn trong khu vực”.

Ông Kanaani nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ được thiết kế “để làm lu mờ hậu quả từ chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza”. Ông Kanaani không đề cập đến việc liệu Iran có thực hiện bất kỳ hành động đáp trả nào hay không.

Ngoại trưởng Iran cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngăn chặn “các cuộc tấn công đơn phương và bất hợp pháp của Mỹ trong khu vực”, lưu ý rằng “nguyên nhân sâu xa của căng thẳng và khủng hoảng ở Trung Đông là sự chiếm đóng của Israel đối với người Palestine với sự hỗ trợ không giới hạn của Mỹ”.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

Về phần mình, ngày 3/2, Bộ Văn hóa Syria đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ làm hư hại pháo đài Al-Rahba ở khu vực Mayadeen - một địa điểm lịch sử ở tỉnh Deir Ezzor ở phía Đông Syria.

Thông báo của Bộ Văn hóa Syria cho biết pháo đài Al-Rahba nằm dọc theo sông Euphrates có niên đại từ thế kỷ thứ 9. Theo Nhật báo Al-Watan, các cuộc không kích của Mỹ đã gây ra các vết nứt trên các bức tường của pháo đài.

Bộ Quốc phòng Syria cũng ra tuyên bố cho biết hành động không kích của Mỹ nhằm vào một số vị trí, thành phố ở miền Đông Syria và khu vực gần biên giới Syria-Iraq, khiến một số dân thường và quân nhân thiệt mạng, một số người khác bị thương, đồng thời gây thiệt hại lớn cho tài sản công và tư

Theo Bộ Quốc phòng Syria, những cuộc không kích của Mỹ “không có lý do chính đáng, phục vụ ý đồ làm suy yếu năng lực của quân đội Syria và các đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố”.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin nóng thế giới sáng 4/2
Tin nóng thế giới sáng 4/2

Bản tin nóng thế giới sáng 4/2 có những nội dung sau đây:
- Iraq, Iran và Syria lên tiếng về vụ tấn công trả đũa của Mỹ;
- Hamas yêu cầu đổi 100 - 150 tù nhân lấy 1 con tin;

- Quân đội Pháp kết luận về tên lửa bắn rơi máy bay chở tù binh Ukraine;
- Na Uy ký thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận thêm 8 căn cứ quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN