Campuchia thu giữ hơn 14 tấn tiền chất ma túy

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Nội vụ Campuchia ngày 5/7 thông báo lực lượng chức năng thuộc Cục phòng chống ma túy đã bắt giữ 6 đối tượng người nước ngoài về hành vi sản xuất ma túy tại thành phố Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk, đồng thời thu giữ số lượng tiền chất ma túy lớn lên đến hơn 14 tấn.

Chú thích ảnh
Các thùng hóa chất được cất giữ trong nhà kho. Ảnh: khmertimeskh.com

Thông báo cho biết 6 đối tượng là người Trung Quốc ở độ tuổi từ 35 đến 51. Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Neth Savoeun và Phó Tổng cục trưởng Mak Chito cùng Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm về ma túy Loek Vannak đã trực tiếp chỉ đạo chuyên án này từ ngày 29/6 vừa qua.

Lực lượng chức năng đã khám xét 2 địa điểm tại thành phố Sihanoukville và huyện Kampong Seila thuộc tỉnh Preah Sihanouk, đồng thời thu giữ 14 tấn tiền chất ma túy cùng 160 kg hóa chất và hợp chất hóa học, 50 nồi chưng, 3 máy phát điện, 59 bình chưng cất, 1 động cơ trộn, hàng trăm thùng chứa...

Hiện tại, các đối tượng và tang vật đã thu giữ được chuyển đến cơ quan chức năng để tiến hành xử lý theo pháp luật Campuchia.

Nguyễn Vũ Hùng (TTXVN)
Cảnh báo xung đột tại Ukraine làm gia tăng hoạt động sản xuất ma túy trái phép
Cảnh báo xung đột tại Ukraine làm gia tăng hoạt động sản xuất ma túy trái phép

Ngày 27/6, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine có nguy cơ làm gia tăng hoạt động sản xuất ma túy bất hợp pháp, đặc biệt trong bối cảnh Afghanistan - nước sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới, đang đối mặt với khủng hoảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN