Campuchia mạnh tay ngăn chặn nạn mang thai hộ

Ngày 13/11, một tòa án Campuchia đã cáo buộc 18 đối tượng tội danh buôn người qua biên giới và làm môi giới các vụ mang thai hộ.

Chú thích ảnh
Campuchia đã cấm việc mang thai hộ từ năm 2016. Ảnh: AFP

Đây là một phần trong nỗ lực của Campuchia nhằm triệt phá hoạt động mang thai hộ trước khi nó "bám rễ sâu" vào nước này. 

Cảnh sát cho biết trong số 18 người có liên quan đến vụ án, có 11 người mang thai hộ, 2 đầu bếp và 2 quản lý. Hiện 3 nghi can khác vẫn đang bỏ trốn. Các đối tượng đều bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét hôm 8/11 ở thủ đô Phnom Penh. Nếu bị kết tội, những đối tượng trên có thể nhận mức án hơn 15 năm tù giam. 

Giới chức Campuchia từ chối tiết lộ quốc tịch của những người nhờ mang thai hộ. Campuchia đã cấm việc mang thai hộ từ năm 2016, coi đây là hình thức buôn bán người. Tháng 6 vừa qua, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 33 người mang thai hộ, 2 người môi giới và một người đứng đầu đường dây mang thai hộ. Các đối tượng này cũng bị cáo buộc buôn bán người và làm môi giới mang thai hộ. 

Trước đó, tháng 8/2016, một tòa án Campuchia cũng đã tuyên án 18 tháng tù giam đối với bác sĩ sản khoa người Australia Tammy Davis-Charles do mở phòng khám mang thai hộ ở nước này. Vào thời điểm đó, bác sĩ Davis-Charles thú nhận đã sắp xếp cho 23 phụ nữ Campuchia mang thai hộ cho 18 cặp vợ chồng người Australia và 5 cặp vợ chồng người Mỹ. Bà đã nhận của mỗi cặp vợ chồng người nước ngoài này 50.000 USD mỗi ca và chỉ trả 10.000 USD cho những phụ nữ mang thai hộ người Campuchia.

Ngọc Hà (TTXVN)
Campuchia phát hiện đường dây mang thai hộ bất hợp pháp
Campuchia phát hiện đường dây mang thai hộ bất hợp pháp

Ngày 23/6, giới chức Campuchia cho biết đã phát hiện 33 phụ nữ tình nghi nhận tiền để mang thai hộ cho các cặp đôi Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN