Campuchia phát hiện đường dây mang thai hộ bất hợp pháp

Ngày 23/6, giới chức Campuchia cho biết đã phát hiện 33 phụ nữ tình nghi nhận tiền để mang thai hộ cho các cặp đôi Trung Quốc.

Đây là kết quả cuộc bố ráp một cơ sở kinh doanh bất hợp pháp tại thủ đô Phnom Penh của các lực lượng thực thi pháp luật sở tại.

Mỗi phụ nữ Campuchia đã nhận số tiền tối đa là 10.000 USD cho một ca mang thai hộ. Ảnh: AFP

Đội trưởng Đội Phòng chống buôn lậu cảnh sát Phnom Penh Keo Thea cho biết 5 người trong đó có một người Trung Quốc đã bị bắt giữ. Trong số các phụ nữ kể trên có một số người đã sinh con, trong khi một số người khác vẫn đang mang thai.

Cũng theo viên cảnh sát này, mỗi phụ nữ đã nhận số tiền tối đa là 10.000 USD cho một ca mang thai hộ. Những phụ nữ Campuchia này sẽ được đưa tới một trung tâm chăm sóc xã hội trong thời gian giới chức điều tra vụ việc, trong khi đó 5 nghi phạm sẽ ra hầu tòa trong ngày 24/6.

Hai năm trở lại đây, với việc Trung Quốc nới lỏng chính sách mỗi gia đình chỉ sinh một con, nhu cầu dịch vụ chăm sóc sinh sản tại quốc gia này tăng cao khi ước tính khoảng 90 triệu phụ nữ được phép sinh thêm một con. Do mang thai hộ bị coi là bất hợp pháp tại Trung Quốc nên nhiều gia đình có khả năng tài chính đã tìm ra nước ngoài để có con theo phương pháp này. 

Các quốc gia Đông Nam Á từ lâu đã là địa điểm quen thuộc để các cặp vợ chồng Trung Quốc tìm tới và thuê người mang thai hộ do chi phí y tế tại các quốc này khá rẻ, lại có nhiều phụ nữ trẻ nghèo khó cần có thêm nguồn thu nhập trong khi các quy định luật pháp cũng không quá ngặt nghèo.

Tuy nhiên, hiện giới chức các quốc gia trong khu vực cũng đã bắt đầu đẩy mạnh các chiến dịch nhằm ngăn chặn loại hình kinh doanh này sau khi xảy ra hàng loạt vụ bê bối và nhiều chỉ trích rằng hoạt động này đang biến những phụ nữ nghèo thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm và buôn người. 

Tại Campuchia, mang thai hộ bị cấm từ năm 2016 sau khi quốc gia láng giềng Thái Lan ban lệnh cấm vào một năm trước đó khiến các cặp đôi muốn có con bằng phương pháp mang thai hộ đổ dồn về Campuchia.

TTXVN/Báo Tin tức
Người nghèo Ấn Độ lo dịch vụ đẻ thuê bị cấm
Người nghèo Ấn Độ lo dịch vụ đẻ thuê bị cấm

Đối với nhiều người nghèo Ấn Độ, đẻ thuê là cách duy nhất họ có được một khoản tiền lớn, thay đổi tương lai của gia đình. Tuy nhiên, họ đang nơm nớp lo sợ vì chính phủ nước này đang rục rịch cấm dịch vụ đẻ thuê trị giá nhiều triệu USD ở Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN