Campuchia giám sát các nội dung xấu, độc trên mạng xã hội

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 5/6, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quốc gia, Đại tướng Neth Savoeun đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường giám sát các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook nhằm phát hiện các tổ chức, cá nhân đăng bài có dụng ý xấu.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook tại trụ sở công ty ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại tướng Neth Savoeun chỉ thị lực lượng cảnh sát Campuchia tiến hành giám sát các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, thu thập ý kiến của người dân, bao gồm cả những chỉ trích mang tính xây dựng và các bài viết có nội dung thù địch, đặc biệt là những cá nhân lợi dụng nền tảng truyền thông xã hội để hủy hoại xã hội.

Trao đổi với báo giới, Trung tướng Chhay Kim Khoeun, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quốc gia, cho biết tại cuộc họp định kỳ hằng tháng tại, Đại tướng Neth Savoeun đã chỉ thị các lực lượng bảo vệ pháp luật duy trì an ninh, an toàn công cộng và đặc biệt là ngăn chặn các nhóm thù địch âm mưu lật đổ chính phủ.

Trung tướng Chhay Kim Khoeun khẳng định cảnh sát Campuchia sẽ có hành động pháp lý đối với những kẻ lăng mạ Quốc vương, đăng thông tin sai sự thật hoặc xúi giục người dân lợi dụng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 để không trả nợ ngân hàng. 

Tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng đã lên án cựu lãnh đạo đảng đối lập lưu vong Sam Rainsy xúi giục, kích động người dân Campuchia bắt đầu chiến dịch phản đối để được giảm nợ và không trả lãi các khoản vay ngân hàng.

* Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng dịu bớt, một số chủ khách sạn tại Campuchia cho biết sẽ sớm mở cửa trở lại khi các đường bay quốc tế dự kiến từng bước được nối lại kể từ giữa tháng Sáu này.

Trao đổi với báo giới, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Campuchia (CHA) Clais Chenda cho biết hiệp hội đã bàn bạc với các thành viên và họ khẳng định sẽ sớm mở lại các khách sạn.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định dù số trường hợp nhiễm COVID-19 có vẻ giảm, nhưng hoạt động kinh doanh khách sạn khó có thể hồi phục nhanh chóng. Kinh doanh khách sạn ở Campuchia chủ yếu phụ thuộc vào khách du lịch quốc tế, vì lượng khách nội địa quá ít để các khách sạn có thể duy trì hoạt động.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới đây cho biết khoảng 169 doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch tại Campuchia phải đóng cửa tạm thời vì dịch COVID-19, khiến 16.891 lao động bị mất việc làm. Để hỗ trợ ngành này, chính phủ đã đưa ra các giải pháp, trong đó có tăng thêm hai tháng miễn thuế trong tháng Sáu và tháng Bảy cho các khách sạn, nhà khách, nhà hàng và công ty cung cấp tour du lịch, đồng thời miễn phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch trong năm 2021.

Những người làm việc trong ngành du lịch Campuchia cho rằng du lịch nội địa sẽ mất một thời gian dài điêu đứng sau khi đại dịch COVID-19 qua đi và sự hồi phục hoàn toàn của ngành này (dự kiến vào năm 2023) sẽ vẫn phụ thuộc chủ yếu vào khách nước ngoài. Chính vì vậy, họ kiến nghị Chính phủ cần sẵn sàng chào đón khách quốc tế bằng cách lập kế hoạch phục hồi và kế hoạch phát triển thị trường nội địa.

Vũ Hùng - Trang Nhung (TTXVN)
Campuchia chuẩn bị mở lại dịch vụ xe buýt ở thủ đô Phnom Penh
Campuchia chuẩn bị mở lại dịch vụ xe buýt ở thủ đô Phnom Penh

Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tác với cơ quan điều hành xe buýt Phnom Penh (Campuchia) thông báo sẽ triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và đào tạo các nhân viên nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đối với lái xe và hành khách, khi dịch vụ giao thông công công này hoạt động trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN