Campuchia cho mở lại các cửa hàng sau vụ lây nhiễm cộng đồng vào tháng 11 

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, cuối tuần qua, Bộ trưởng Y tế Camppuchia Mam Bunheng cho biết bộ này cho phép tất cả các nhà hàng và cửa hiệu liên quan đến “sự kiện cộng đồng ngày 28/11” được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các cơ sở này phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa COVID-19 của Bộ Y tế.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Phnom Penh, Campuchia, ngày 2/9/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Vụ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng ở Campuchia được phát hiện ngày 28/11 vừa qua. Ước tính đã có 41 trường hợp liên quan đến sự cố này trong tổng số 364 ca mắc COVID-19 tại Campuchia từ đầu dịch đến nay. Sau gần một tháng phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19 lây nhiễm ra cộng đồng, các trường học tư tại Campuchia hiện đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng các trường học sẽ phải đối mặt với vấn đề hậu khủng hoảng vì những khó khăn mà học sinh phải trải qua trong mùa đại dịch. Theo ông Mengly Quach, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Trường American Intercon (AIS) và Trung tâm Ngôn ngữ Aii Language Center (Aii), đại dịch không phải là vấn đề lớn nhất đối với các em học sinh, nhưng gây tổn thương về thể chất và tinh thần khi học sinh phải học trực tuyến và ở nhà quá lâu.

Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron cho biết hiện chưa có thông báo của chính phủ về mở cửa trở lại cả trường công lập và tư thục. 

Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Philippines, ngày 27/12, Ngoại trưởng Teodoro Locsin dẫn nguồn Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez khẳng định hãng dược phẩm Moderna đã xuất hàng và đang tăng tốc vận chuyển vaccine đến Philippines. 

Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo sẽ thúc đẩy việc hủy bỏ Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) song phương nếu Mỹ không cung cấp ít nhất 20 triệu liều vaccine COVID-19 cho Philippines. Ngoài nhà cung cấp Moderna, Ngoại trưởng Locsin và Đại sứ Jose Manuel Romualdez đang nỗ lực đảm bảo số lượng vaccine từ công ty Arcturus của Mỹ. Hai công ty của Mỹ đã cam kết cung cấp cho Philippines tổng số từ 4 - 25 triệu liều vaccine bắt đầu từ quý III/2021.

Trang Nhung - Đặng Ánh (TTXVN)
Việc vận chuyển lô vaccine đầu tiên của Sinovac đến Thổ Nhĩ Kỳ bị trì hoãn
Việc vận chuyển lô vaccine đầu tiên của Sinovac đến Thổ Nhĩ Kỳ bị trì hoãn

Ngày 27/12, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết việc vận chuyển lô vaccine CoronaVac đầu tiên của công ty Sinovac từ Trung Quốc đã bị hoãn 1 - 2 ngày do xuất hiện một trường hợp mắc COVID-19 tại Hải quan Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN