Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/2, các quốc gia vùng Vịnh và Arập đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ quyền trên biển của Kuwait sau khi Iraq đã đệ trình lên Liên hợp quốc (LHQ) tọa độ và bản đồ được cho là ảnh hưởng đến vùng biển của Kuwait, bao gồm cả Fisht Al-Qaid và Fisht Al-Aij.
Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Al-Budaiwi kêu gọi Iraq rút lại tọa độ và bản đồ gửi đã gửi lên LHQ với lập luận rằng hồ sơ đó chứa đựng nhưng tuyên bố xâm phạm chủ quyền biển của Kuwait.
Ông Al-Budaiwi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và tôn trọng các thỏa thuận, hiệp định cũng như bản ghi nhớ song phương được ký giữa Kuwait và Iraq khi giải quyết các vấn đề như vậy. Ông cho rằng mọi vấn đề liên quan đến biên giới phải được giải quyết trong khuôn khổ pháp lý hiện hành theo cách bảo vệ sự ổn định khu vực và duy trì chủ quyền quốc gia.
Tổng thư ký GCC cho biết dù GCC và Iraq có mối quan hệ lịch sử sâu sắc, nhưng những tuyên bố như của Baghdad hiện nay không góp phần tăng cường hợp tác song phương. Ông bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Iraq sẽ xem xét và rút lại đơn kiện để xây dựng lòng tin lẫn nhau và hỗ trợ ổn định khu vực.
Căng thẳng ngoại giao leo thang vào ngày 22/2 khi Bộ Ngoại giao Kuwait triệu tập Đại biện lâm thời Iraq Zayed Abbas Shanshal để trao công hàm phản đối chính thức. Thứ trưởng Ngoại giao lâm thời Kuwait, ông Aziz Rahim al-Dihani, nêu rõ Kuwait phản đối việc Iraq đệ trình lên LHQ các tọa độ và bản đồ bao gồm các yêu sách đối với các khu vực biển và các thực thể "ổn định và đã được giải quyết" mà trước đây chưa từng là đối tượng tranh chấp giữa hai nước.
Trong các tuyên bố riêng biệt, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Bahrain và Qatar khẳng định chủ quyền hoàn toàn của Kuwait đối với các vùng biển liên quan và nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như các thỏa thuận song phương hiện có.
Saudi Arabia mô tả tọa độ của Iraq "xâm phạm" các vùng biển của Kuwait và một phần khu vực phân chia giữa Saudi Arabia và Kuwait, nơi cả hai nước cùng chia sẻ tài nguyên thiên nhiên theo các thỏa thuận hiện hành. Quốc gia này nhấn mạnh việc tuân thủ các thỏa thuận quốc tế có liên quan, đặc biệt là Nghị quyết 833 (1993) của Hội đồng Bảo an LHQ, trong đó có phân định ranh giới trên bộ và trên biển giữa Kuwait và Iraq.
Oman kêu gọi hai nước giải quyết vấn đề phù hợp với các nguyên tắc láng giềng tốt và luật pháp quốc tế. Ai Cập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền và ranh giới biển của Kuwait và bày tỏ sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực nhằm thu hẹp khác biệt thông qua đối thoại. Yemen cũng bác bỏ bất kỳ sự xâm phạm nào đối với các quyền liên quan đến chủ quyền đã được thiết lập của Kuwait.
Bộ Ngoại giao Kuwait kêu gọi Iraq xem xét mối quan hệ lịch sử giữa hai nước và giải quyết vấn đề một cách "nghiêm túc và có trách nhiệm" theo luật pháp quốc tế và các thỏa thuận song phương.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iraq đã bảo vệ động thái này, khẳng định quyết định số 266 năm 2025 của chính phủ nước này là cơ sở cho việc đệ trình bản đồ biển. Baghdad tuyên bố quyết định này dựa trên luật pháp Iraq và Công ước LHQ về Luật biển năm 1982.
Bộ Ngoại giao Iraq cho biết thêm việc đệ trình tọa độ và bản đồ lên LHQ nhằm tập hợp và hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước đây liên quan đến các vùng biển của Iraq trong một văn bản duy nhất, có tọa độ chính xác làm cơ sở. Động thái này đã tính đến những phát triển trong luật biển quốc tế, bao gồm cả việc mở rộng quyền tài phán của các quốc gia ven biển. Iraq nhấn mạnh việc xác định các vùng biển của nước này là "vấn đề chủ quyền" mà không quốc gia nào khác có quyền can thiệp, đồng thời tái khẳng định sự tôn trọng của nước này đối với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.