Các nước Baltic sẽ tách khỏi lưới điện của Nga vào đầu năm 2025

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas mới đây đã thông báo các quốc gia Baltic sẽ tách khỏi lưới điện của Nga vào đầu năm 2025.

Chú thích ảnh
Lưới điện tại Litva. Ảnh minh họa: Reuters

Trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Vilnius (Litva) vào tuần trước, Thủ tướng Kallas nêu rõ các nước Baltic đã nhất trí đẩy hạn chót lên sớm hơn, do đó việc tách khỏi lưới điện Nga sẽ bắt đầu vào năm 2025. Theo bà Kallas, Litva đã đề xuất rút ngắn sang đầu năm 2024, song Estonia không chấp thuận do nước này sẽ tốn kém nhiều chi phí và đối mặt với rủi ro mất điện. Thủ tướng Kallas cũng nhấn mạnh việc ngắt kết nối sẽ được được thông báo bằng một văn bản gửi tới các nhà vận hành mạng lưới điện chung của các nước Baltic, Nga và Belarus vào tháng 8/2024.

Về phần mình, Giám đốc điều hành lưới điện Litgrid của Litva, ông Rokas Masiulis cho biết Litva sẽ theo mốc thời gian do Estonia đề xuất, vì Vilnius không thể tự ngắt kết nối. Ông nhấn mạnh Litva sẽ tiếp tục hối thúc các quốc gia láng giềng hành động sớm hơn. 

Sau 3 thập kỷ kể từ khi tách khỏi Liên Xô và 19 năm kể từ khi gia nhập Liên minh châu Âu (EU), ba quốc gia vùng Baltic, gồm Estonia, Litva và Latvia, vẫn phụ thuộc vào Nga để đảm bảo hệ thống điện ổn định. Theo một thỏa thuận ký năm 2018,  lãnh đạo các nước trong khu vực đã nhất trí nâng cấp hạ tầng và đến năm 2025 sẽ tách khỏi lưới điện này.

Ngọc Long (TTXVN)
Áo tiếp tục mua khí đốt của Nga
Áo tiếp tục mua khí đốt của Nga

Áo sẽ duy trì hợp đồng khí đốt dài hạn với Gazprom, mặc dù đảm bảo được các nguồn cung cấp thay thế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN