Các nước Arab hoan nghênh Mỹ trong tiến trình hòa bình Trung Đông

Ngày 19/8, các ngoại trưởng của Palestine, Ai Cập và Jordan đã bày tỏ sự ủng hộ những nỗ lực của Mỹ đối với tiến trình hòa bình Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (thứ 2, phải) và Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner (giữa) tại cuộc gặp ở Jerusalem ngày 21/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong tuyên bố đưa ra tại một cuộc họp ở thủ đô Cairo (Ai Cập), ngoại trưởng Palestine, Ai Cập và Jordan đã “hoan nghênh vai trò của Mỹ trong việc tìm kiếm hòa bình” giữa Israel và Palestine. Các ngoại trưởng cũng hy vọng chính quyền Washington sẽ tăng cường nỗ lực trong thời gian tới. Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm Trung Đông của một phái đoàn từ Nhà Trắng, trong đó có Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner.

Trước đó, hồi cuối tháng 6 vừa qua, ông Kushner cũng đã có chuyến công du tới Trung Đông và tiến hành các cuộc gặp với lãnh đạo Israel và Palestine. Sau cuộc gặp giữa ông Kushner và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày 21/6, Nhà Trắng cho biết hai bên đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy các mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc mang lại nền hòa bình lâu dài và thật sự cho Israel và người Palestine, qua đó đảm bảo ổn định trong khu vực.

Cố vấn Kushner và đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm tái khởi động tiến trình hòa đàm Trung Đông vốn đã ngưng trệ từ năm 2014. Trước đó, hai quan chức này cũng tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Israel và Palestine đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Qatar 'thất vọng' về danh sách đen của các nước Arab
Qatar 'thất vọng' về danh sách đen của các nước Arab

Ngày 26/7, Qatar cho biết "danh sách đen" do các nước Arab vừa đưa ra là "một bất ngờ đáng thất vọng" trong cuộc khủng hoảng ngoại giao đang chia rẽ vùng Vịnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN