Các cuộc đàm phán liên Triều không vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 17/1 khẳng định các cuộc đàm phán liên Triều hiện nay không vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế của quốc tế đối với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-Wha phát biểu tại Seoul ngày 9/1. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu sau Hội nghị ngoại trưởng về an ninh và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, vừa kết thúc tại thành phố Vancouver của Canada, bà Kang cho biết các đại biểu tham dự hội nghị đều hoan nghênh việc Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang và đánh giá cao kết quả cuộc đàm phán liên Triều cấp cao hôm 9/1 vừa qua. Theo bà, ccác cuộc đàm phán liên Triều hiện nay về sự tham gia của đoàn Triều Tiên tại Olympic sắp tới không vi phạm các lệnh trừng phạt mà cộng đồng quốc tế áp đặt đối với Triều Tiên.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc cho rằng mục đích cuối cùng của các lệnh trừng phạt và gây sức ép hiện nay là để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, và các cuộc đàm phán liên Triều đang diễn ra là kết quả của các lệnh trừng phạt đã áp đặt. Bà cũng cho biết thêm rằng lý do khiến Triều Tiên tiến hành đàm phán liên Triều là việc tham gia Olympic, song các bộ trưởng đã nhất trí rằng các cuộc đàm phán sẽ dẫn tới việc thảo luận một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên trong thời gian diễn ra Olympic nếu có cơ hội.

Bà nhấn mạnh "thời điểm hiện nay rất quan trọng", đồng thời không loại trừ khả năng Triều Tiên có thể sẽ quay lại thái độ không đối thoại sau tháng 4, khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận chung đã trì hoãn. Vì vậy, Hàn Quốc đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Mỹ để tạo ra một động lực cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, nếu Mỹ muốn, và thúc đẩy các cuộc đàm phán sâu hơn để bàn các vấn đề khác ngoài Olympic.

Các cuộc đàm phán cấp cao và cấp chuyên viên giữa hai miền Triều Tiên đã được xúc tiến tích cực trong những ngày gần đây, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng đối thoại với Hàn Quốc trong thông điệp Năm mới 2018. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đánh giá rằng việc Triều Tiên tham gia Olympic PyeongChang tại Hàn Quốc từ ngày 9-25/2 tới sẽ góp phần cải thiện mối quan hệ liên Triều.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu ngày 17/1 khi đi thăm Trung tâm Huấn luyện quốc gia tại Jincheon, cách thủ đô Seoul khoảng 90 km về phía Nam, nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ hy vọng nước này sẽ đạt được hai mục tiêu chính là đoàn kết dân tộc và hòa bình. Ông Moon hy vọng "đây sẽ là một Olympic vì hòa bình, tạo cơ hội để bắt đầu thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên".

Về khả năng hai đoàn cùng diễu hành trong buổi khai mạc dưới cùng một lá cờ, Tổng thống Moon bày tỏ tin tuởng rằng việc này sẽ tạo ra một "cơ hội tốt hơn nhiều" để phát triển quan hệ giữa 2 miền, so với việc đoàn Triều Tiên chỉ tham gia Olympic. Ông tin rằng người dân 2 miền Triều Tiên, cũng như trên khắp thế giới sẽ rất cảm động khi được chứng kiến cảnh này, và hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu thuận lợi để cải thiện quan hệ Hàn Quốc – Triều Tiên trong thời gian tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ thống nhất giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ thống nhất giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17/1 cho biết Ngoại trưởng nước này Kang Kyung-wha đã gặp gỡ ba bên với hai người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản là Rex Tillerson và Taro Kono bên lề Hội nghị ngoại trưởng về vấn đề Triều Tiên diễn ra ở Vancouver (Canada).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN