Hàn Quốc, Triều Tiên trao đổi danh sách phái đoàn đàm phán

Ngày 16/1, Hàn Quốc và Triều Tiên đã trao đổi danh sách phái đoàn tham gia cuộc đàm phán cấp chuyên viên dự kiến diễn ra ngày 17/1 về việc Triều Tiên tham dự Thế vận hội (Olympic) mùa Đông PyeongChang 2018.

Toàn cảnh cuộc đàm phán liên Triều cấp chuyên viên ở làng đình chiến Panmunjom ngày 15/1. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết phái đoàn nước này gồm 3 thành viên do Thứ trưởng bộ này Chun Hae-sung dẫn đầu. Trong khi đó, trưởng phái đoàn Triều Tiên sẽ là ông Jon Jong-su, Phó Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRC) - cơ quan đảm nhiệm các vấn đề liên Triều. Ngoài ra, trong phái đoàn Triều Tiên còn có Thứ trưởng Thể thao Won Kil-u (Uôn Kin U).

Theo kế hoạch, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tiến hành đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 17/1 tại khu vực phía Nam của làng đình chiến Panmunjom nhằm thảo luận chi tiết việc Triều Tiên tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018, trong đó có lộ trình và điều kiện ăn ở.

Tâm điểm của cuộc đàm phán sẽ là liệu hai miền có thể đạt được thỏa thuận về việc diễu hành chung trong lễ khai mạc cũng như cùng lập một đội tuyển khúc côn cầu trên băng của nữ hay không. Seoul đã đưa ra các đề nghị trên trong cuộc đàm phán cấp cao ngày 9/1 song Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung cho biết Seoul đang xem xét cách thức vận chuyển và bố trí nơi ăn chốn ở cho phái đoàn Triều Tiên mà không vi phạm các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Theo ông, mặc dù đã đạt được thỏa thuận trong ngày 15/1 về việc Triều Tiên cử đoàn biểu diễn nghệ thuật song hai miền vẫn phải tiến hành các cuộc tham vấn về nhiều vấn đề khác.

Khi được hỏi về việc liệu Hàn Quốc có nêu vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán trong cuộc đàm phán vào ngày 17/1, ông Chun Hae-sung khẳng định không dễ để giải quyết vấn đề này. Theo ông, trong bối cảnh chỉ có khoảng 20 ngày trước khi diễn ra Olympic mùa Đông PyeongChang 2018, Hàn Quốc chỉ muốn tập trung vào kỳ đại hội thể thao.

Trước đó, trong cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ngày 9/1 vừa qua, Bình Nhưỡng đã nhất trí cử đoàn Ủy ban Olympic quốc gia, các vận động viên, đội cổ vũ, đội biểu diễn nghệ thuật, cổ động viên, một đội trình diễn Taekwondo và phóng viên tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 từ ngày 9-25/2. Phía Hàn Quốc sẽ cung cấp những cơ sở và tiện nghi cần thiết cho đoàn Triều Tiên. Trong cuộc đàm phán cấp chuyên viên ngày 15/1, Triều Tiên nhất trí cử 140 người tham gia trình diễn.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng Hội nghị Ngoại trưởng về an ninh và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, do Mỹ và Canada đồng chủ trì, ở Vancouver (Canada) là không chính đáng khi không có sự tham dự của các bên có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này.

Tuần trước, người phát ngôn Lục Khảng cho biết Trung Quốc sẽ không tham dự hội nghị trên, đồng thời lo ngại rằng sự kiện này có thể chỉ tạo ra thêm các bất đồng.

Ngày 15/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho rằng hội nghị là "phản tác dụng" do tìm cách tiến hành các cơ chế mới nhằm gây sức ép với Bình Nhưỡng.

TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc được lợi khi Triều Tiên tham gia Olympic 2018
Hàn Quốc được lợi khi Triều Tiên tham gia Olympic 2018

Ngày 16/1, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cho rằng, nước này sẽ "được nhiều hơn mất" nếu Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 bởi điều này giúp mở ra một kênh đối thoại giữa hai bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN