Các bên ở Sudan chuẩn bị ký thoả thuận hòa bình cuối cùng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Phó Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan, ông Mohamed Hamdan Daqlu, đã đến thủ đô Juba của Nam Sudan để tham dự lễ ký thoả thuận hoà bình cuối cùng giữa Chính phủ Sudan với các nhóm vũ trang dự kiến diễn ra ngày 3/10.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed (trái), Chủ tịch Hội đồng chủ quyền Sudan Abdel Fattah al-Burhan (giữa) và Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir tại vòng đàm phán hòa bình giữa Chính phủ của Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok và đại diện của các nhóm vũ trang ở Juba ngày 14/10/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Daqlu cho biết, sau khi thoả thuận hoà bình được ký kết, Phái đoàn của Chính phủ Sudan sẽ làm việc với lãnh đạo các nhóm vũ trang ở Khartoum nhằm đạt được mục tiêu phát triển, ổn định và an ninh. 

Trong thời gian qua, Nam Sudan đã rất nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Chính quyền Sudan với các nhóm vũ trang. Hiện tại giữa các bên chỉ còn tồn tại một vấn đề duy nhất liên quan tới Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLM) ở khu vực phía Bắc, do Abdel-Aziz làm thủ lĩnh. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, phong trào này cũng đã sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Sudan.   

Trước đó hôm 31/8, Chính phủ Sudan và 9 phong trào vũ trang thuộc Liên minh Mặt trận Cách mạng đã ký một thoả thuận hoà bình toàn diện ở Juba để chấm dứt xung đột vũ trang. Thoả thuận này bao gồm các vấn đề về an ninh, quyền sở hữu đất đai, chuyển đổi tư pháp, chia sẻ quyền lực và hồi hương những người tị nạn do chiến tranh. Bên cạnh đó, thoả thuận cũng đề cập đến việc hợp nhất lực lượng phiến quân vào quân đội quốc gia.

Lê Quang Trường (TTXVN)
Israel, Sudan và Oman sẽ công bố thỏa thuận hòa bình vào tuần tới
Israel, Sudan và Oman sẽ công bố thỏa thuận hòa bình vào tuần tới

Truyền thông Israel đưa tin, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Sudan và Oman có thể được công bố trong tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN