Bưu phẩm gửi Văn phòng Thủ tướng Đức không có chất nổ

Nhân viên an ninh không tìm thấy chất nổ trong gói bưu phẩm khả nghi được gửi tới Văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 6/1.

Cảnh sát mang chiếc hộp đựng gói bưu phẩm khả nghi ra khỏi khu vực Văn phòng Thủ tướng Đức ở Berlin. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Cảnh sát Liên bang Đức cho biết việc điều tra diễn ra hết sức khẩn trương và các điều tra viên đã sớm có kết luận cuối cùng. Hàng rào an ninh được lập xung quanh xung quanh Văn phòng Thủ tướng sau khi phát hiện bưu phẩm khả nghi nay đã được dỡ bỏ.

Năm 2010, một bưu phẩm chứa chất nổ cũng đã từng được gửi từ Hy Lạp tới Văn phòng Thủ tướng Merkel, cảnh sát sau đó đã vô hiệu hóa khối chất nổ này.

Hiện Đức đang trải qua những ngày đầu tiên của năm 2016 trong tình trạng an ninh được siết chặt. Trước đó, giới chức Đức cho biết đã nhận được tin báo về âm mưu tấn công khủng bố vào giữa đêm giao thừa nhằm vào nhà ga chính Munich, thủ phủ bang Bayern, miền Nam nước Đức, và nhà ga Pasing ở phía Tây thành phố.

Ngay trong ngày 1/1, mức báo động an ninh tại quốc gia này đã được nâng lên mức cao trong khi cảnh sát truy lùng 7 nghi phạm âm mưu tiến hành vụ tấn công kể trên.

TTXVN/Tin Tức
Phủ Thủ tướng Đức bị phong tỏa vì bưu kiện khả nghi
Phủ Thủ tướng Đức bị phong tỏa vì bưu kiện khả nghi

Sáng 6/1, Phủ Thủ tướng Đức đã bị phong tỏa để lực lượng chức năng kiểm tra một bưu kiện khả nghi được gửi tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN