Ngày 23/9/2025, Tổng thống Argentina Javier Milei đã đạt được thỏa thuận tài chính với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp song phương bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh minh hoạ: Nhà Trắng
Báo Daily Sabah ngày 10/10 của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào hôm 9/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent viết trên mạng xã hội rằng: “Bộ Tài chính Mỹ sẵn sàng ngay lập tức thực hiện bất kỳ biện pháp đặc biệt nào cần thiết để mang lại sự ổn định cho thị trường”.
Ông Bessent còn cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã có bốn ngày làm việc với Bộ trưởng Kinh tế Argentina Luis Caputo tại Washington, D.C. để hoàn tất thỏa thuận.
Tổng thống Argentina theo đường lối tự do, ông Javier Milei, một người ngưỡng mộ cuồng nhiệt Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã cảm ơn Bộ trưởng Bessent vì “sự ủng hộ mạnh mẽ” và cảm ơn người đồng cấp phía Mỹ vì “sự lãnh đạo đầy uy lực”.
“Cùng nhau, với tư cách là những đồng minh thân cận nhất, chúng ta sẽ tạo dựng một bán cầu tự do và thịnh vượng về kinh tế”, ông Milei viết trên mạng xã hội.
Bộ trưởng Bessent, hiện đang chịu chỉ trích từ nông dân Mỹ và các nghị sĩ Dân chủ, khẳng định rằng thỏa thuận hoán đổi tín dụng này không phải là một gói cứu trợ.
Tuy nhiên, nông dân Mỹ tức giận trước ý tưởng cứu trợ Argentina, khi mà nông dân Argentina lại hưởng lợi từ đợt bán đậu tương lớn sang Trung Quốc, gây bất lợi cho nông dân Mỹ.
Các nghị sĩ Dân chủ thì yêu cầu Tổng thống Trump giải thích việc hỗ trợ tài chính này có phù hợp với khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” của ông hay không.
Ngay sau thông báo hôm 9/10, một nhóm Thượng nghị sĩ Dân chủ đã giới thiệu dự luật “Không cứu trợ Argentina” (No Argentina Bailout Act), nhằm ngăn Bộ Tài chính sử dụng Quỹ Bình ổn Hối đoái để hỗ trợ Argentina.
“Thật khó hiểu khi Tổng thống Trump lại nâng đỡ một chính phủ nước ngoài, trong khi đóng đóng cửa ở trong nước”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren (bang Massachusetts) tuyên bố.
Điều này càng gây tranh cãi khi các gói cứu trợ trước đây đều thất bại trong việc ổn định nền kinh tế khủng hoảng của Argentina.
Là con nợ lớn nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Argentina đang nợ tổ chức này tới 41,8 tỷ USD.
Tổng thống Milei, lên nắm quyền cuối năm 2023 với lời hứa táo bạo rằng lần này sẽ khác. Ông cam kết sẽ “dùng cưa máy” cắt bỏ tình trạng chi tiêu công bừa bãi mà ông thừa hưởng từ người tiền nhiệm.
Nhưng chương trình “thắt lưng buộc bụng” triệt để của ông lại gây nhiều đau đớn, chưa đem lại phục hồi kinh tế, và người dân Argentina đang mất kiên nhẫn.
Hiện ông Milei đối diện với thử thách lớn nhất khi tiến vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 26/10 tới, sự kiện có thể quyết định số phận của thí nghiệm thị trường tự do mà ông theo đuổi.
Một thất bại thảm hại trong các cuộc bầu cử địa phương tháng trước đã châm ngòi cho làn sóng rút vốn khỏi tài sản Argentina, khi các nhà đầu tư lo ngại về bất ổn chính trị, đồng peso bị định giá quá cao và dự trữ ngoại hối cạn kiệt nhanh chóng.
Khoản hỗ trợ tài chính từ Mỹ mang lại cho Milei một khoảng thời gian quý giá. Vào ngày 9/10, trái phiếu bằng USD của Argentina tăng khoảng 10% sau khi ông Bessent xác nhận gói tín dụng, trong khi thị trường chứng khoán Buenos Aires tăng 15%.
Đồng peso chốt phiên ở mức 1.418 peso đổi 1 USD, tăng 0,8% trong ngày, sau khi giảm 3% trước đó.
Bộ trưởng Kinh tế Argentina Caputo bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc” tới ông Bessent sau thông báo này.
“Cam kết kiên định của ông thật đáng ghi nhận”, ông Caputo viết.