Bùng phát các cuộc đụng độ mới ở Mali

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn nguồn tin khu vực cho biết trong ngày 6/10 đã xảy ra giao tranh giữa quân đội Mali và các nhóm phiến quân có vũ trang ở khu vực phía Nam Kidal, nơi cả hai bên đều tuyên bố kiểm soát thị trấn Anefis khi màn đêm buông xuống.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mali tới quảng trường Độc lập ở Bamako. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, các phong trào vũ trang cho biết đã bắn hạ một máy bay không xác định cùng với 6 thiết bị bay không người lái khác.

Tuy nhiên, quân đội Mali cũng nói họ đã xuyên thủng hàng phòng ngự của phiến quân và gây ra thương vong lớn cho lực lượng này ở gần thị trấn Anefis, cách thị trấn Kidal khoảng 100 km về phía Nam.

Đây là vụ bạo lực mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của phiến quân tại Mali. Các nhà phân tích lo ngại điều này sẽ phá vỡ thỏa thuận hòa bình ký năm 2015 giữa chính phủ và phiến quân Tuareg, lực lượng từng đẩy lực lượng an ninh ra khỏi miền Bắc Mali khi họ tìm cách thành lập nhà nước Azawad ở đó.

Mali ngày càng chìm vào hỗn loạn kể từ khi Tổng thống dân cử bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2020. Kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính, Đại tá Assifmi Goita đã tách Mali ra khỏi nhiều đối tác quốc tế vốn từ lâu đã hỗ trợ quốc gia Tây Phi này trong cuộc chiến chống những phần tử Hồi giáo cực đoan.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Mali chìm sâu vào khủng hoảng khi lính LHQ rút lui, phiến quân chiếm thế thượng phong
Mali chìm sâu vào khủng hoảng khi lính LHQ rút lui, phiến quân chiếm thế thượng phong

Các chiến binh Hồi giáo ở Mali đã phong tỏa thành phố Timbuktu bằng cách chặn đứng cửa ngõ, sau đó cắt đứt đường sông và đường hàng không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN