Bulgaria nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19

Việc làn sóng thứ 3 của dịch COVID-19 diễn biến tích cực hơn được xem là cơ sở để các nhà chức trách Bulgaria nới lỏng một số biện pháp phòng dịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân tại một trạm kiểm soát ở Bansko, Bulgaria trong nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 8/4, Bộ trưởng Y tế Bulgaria Kostadin Angelov cho hay theo quy định mới, các trung tâm thương mại được phép hoạt động trở lại vào tuần tới, các quán bar, câu lạc bộ ban đêm, vốn buộc đóng cửa từ tháng 11 năm ngoái, sẽ mở cửa trở lại từ ngày 29/4 với 50% công suất. Hoạt động giảng dạy trên lớp cũng được nối lại song phải đảm bảo quy tắc phòng dịch. 

Quốc gia vùng Balkan này cùng ngày đã ghi nhận 3.556 ca mắc mới, giảm nhẹ so với mức trung bình khoảng 4.000 ca/ngày của 3 tuần trước. Theo ông Angelov, Bulgaria đang chứng kiến những bước đầu tiên trong giai đoạn cuối của làn sóng dịch thứ 3. Đợt dịch này được xem là gây ảnh hưởng nặng nề tới Bulgaria khi nước này có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao thứ hai trong Liên minh châu Âu. Cho tới nay, quốc gia 7 triệu dân này đã ghi nhận 364.419 ca mắc, trong dó có 14.034 ca tử vong. 

Tại châu Á, Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrai Oyun-Erdene tuyên bố lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm khống chế dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn. Quyết định trên được đưa ra sau khi số ca mắc mới trong nhiều ngày qua ở mức hơn 500 ca/ngày, chủ yếu tại thủ đô Ulan Bator với 3,3 triệu dân. Biện pháp mới có hiệu lực từ ngày 10/4 đến ngày 25/4. Ông Oyun-Erdene cho biết thêm nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch, mỗi người dân sẽ được nhận mức hỗ trợ 300.000 Tugriks (tương đương 105 USD) trong thời gian phong tỏa. 

Cùng ngày, Thủ tướng Oyun-Erdene cho hay Mông Cổ sẽ mở cửa trở lại không phận kể từ ngày 1/5 nhằm nối lại các chuyến bay quốc tế, song chỉ những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 mới được nhập cảnh. Mông Cổ đã đình chỉ các chuyến bay nước ngoài từ giữa tháng 2/2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Mông Cổ đã ghi nhận 12.7800 ca mắc COVID-19, chủ yếu là các ca lây nhiễm trong cộng đồng, và 22 ca tử vong.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, gần 150 người đã tụ tập vào khoảng 18h tối 8/4 tại quảng trường trung tâm thành phố Liège để biểu tình phản đối các biện pháp phòng dịch hiện tại. Bỉ đang hứng chịu làn sóng thứ 3 của đại dịch COVID-19. Ngày 24/3, quốc gia châu Âu này thông báo đóng cửa trường học, các cửa hàng bán đồ không thiết yếu và tiệm cắt tóc trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 27/3. 

Theo các chuyên gia, dường như Bỉ đã qua đỉnh dịch của làn sóng dịch thứ ba này. Số ca mắc mới giảm 12% nhưng tỷ lệ tử vong tăng 36%. Tính từ đầu dịch COVID-19 tới nay,  Bỉ đã ghi nhận 908.212 ca mắc, trong đó 23.301 ca tử vong. Hiện đã có hơn 2,1 triệu người dân nước này được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Thanh Hương - Hương Giang (TTXVN)
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, Ukraine, Bulgaria 
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, Ukraine, Bulgaria 

Ngày 24/3, Ấn Độ ghi nhận 275 ca tử vong mới do COVID-19, số ca tử vong trong một ngày cao nhất kể từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh thứ hai đang khiến bệnh viện tại các bang lớn của quốc gia Nam Á này, như bang Maharashtra, có nguy cơ bị quá tải. Hiện tổng số người không qua khỏi tại Ấn Độ tăng lên 160.441 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN