Brazil bất ngờ có Tổng thống mới

Ngày 31/8, Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống sau khi bà Dilma Rousseff bị bãi nhiệm trong một phiên luận tội cùng ngày tại Thượng viện.

Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer (phía trước) tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống ở Brasilia ngày 31/8. Ảnh: EPA/ TTXVVN

Chính phủ của ông Temer sẽ cầm quyền từ nay cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại của bà Rousseff vào tháng 12/2018.

Trong khi đó, bà Rousseff cho rằng việc bỏ phiếu bãi nhiệm bà là một "cuộc đảo chính" và bà sẽ kháng cáo. Bà Rousseff nhấn mạnh: "Họ đã buộc tội một người vô tội và thực hiện một cuộc đảo chính tại Quốc hội".

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố Washington tin rằng các mối quan hệ song phương vững mạnh với Brazil sẽ được duy trì. Ông Kirby lưu ý rằng các thể chế dân chủ ở Brazil đã hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp của quốc gia Nam Mỹ này.

TTXVN/Tin Tức
Người Brazil biểu tình phản đối luận tội bà Rousseff
Người Brazil biểu tình phản đối luận tội bà Rousseff

Hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 29/8 đã biểu tình tại các thành phố lớn để phản đối phiên luận tội của Thượng viện nhằm xem xét chính thức bãi nhiệm bà với cáo buộc vi phạm Luật Ngân sách quốc gia và Luật Trách nhiệm Tài chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN