Bom nổ trong đám rước tại Pakistan, 16 người chết

Một vụ đánh bom liều chết tại một đám rước của người Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Rawalpindi, miền Bắc Pakistan, đêm 21/11 đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

 

Ngày 22/11, một kẻ đánh bom liều chết cũng đã tấn công đám diễu hành tôn giáo ở Rawalpindi (Pakistan) làm ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Theo Cảnh sát trưởng thành phố, ông Azhar Hameed Khokhar, kẻ đánh bom liều chết đã trà trộn vào giữa đám rước và kích nổ bom giấu trong người. Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ đánh bom trên.

 

Trước đó, hàng loạt vụ tấn công xảy ra trên cả nước Pakistan trong ngày 21/11 đã làm ít nhất 28 người thiệt mạng. Tại thành phố Quetta, một xe quân sự hộ tống trẻ em từ trường về nhà bị đánh bom làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 binh sĩ và 1 phụ nữ, và hơn 20 người bị thương. Ở Karachi, thành phố lớn nhất của Pakistan, 2 người thiệt mạng khi một xe máy chứa bom đâm vào một xe kéo gần một thánh đường Hồi giáo Shiite. Vài phút sau đó ở ngay khu vực này lại xảy ra một vụ nổ làm 15 người bị thương, trong có có cảnh sát, nhà báo. Ở khu vực Tây Bắc Pakistan, một số tay súng phục kích một đội tuần tra làm 4 cảnh sát thiệt mạng.

 

Các vụ tấn công trên xảy ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo nhóm 8 nền kinh tế đang phát triển (D-8) sẽ nhóm họp tại Pakistan trong ngày 22/11 để thảo luận về các cách thức thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa các nước thành viên.

 

Nhóm D-8 gồm các nền kinh tế đang nổi thuộc thế giới Hồi giáo là Ai Cập, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Iran, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, Tổng thống Indonesia Susilo BAmbang Yudhoyono, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự kiến tham dự hội nghị.

 

Pakistan lên kế hoạch triển khai hàng nghìn cảnh sát và lực lượng bán quân sự để đảm bảo an ninh cho hội nghị này.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN