Canada ứng phó với thuế quan mới của Mỹ

Thủ tướng Mark Carney ngày 4/6 cho biết chính phủ đảng Tự do của ông sẽ sớm ban hành luật về lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đề xuất áp thuế bổ sung 10% đối với Canada và các nền kinh tế khác.

Chú thích ảnh
Cảng Vancouver ở British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Đại diện Văn phòng Thương mại Mỹ Jamieson Greer mới đây đã nói rằng Canada, Mexico (Mê-hi-cô), Vương quốc Anh và một số nền kinh tế khác có thể bị áp thuế vì “họ không làm đủ để thực thi lệnh cấm lao động cưỡng bức”.Tuy nhiên, thuế quan mới sẽ không áp dụng cho hàng hóa tuân thủ theo Hiệp định thương mại Canada-Mỹ-Mexico (USMCA).
 
Theo ông Carmey, Canada có một chế độ pháp lý rất mạnh mẽ chống lại lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Canada không muốn bất kỳ yếu tố nào của lao động cưỡng bức xuất hiện trong hàng hóa và dịch vụ và “chúng tôi muốn sử dụng ảnh hưởng của mình để loại bỏ thực trạng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em". Ông Carney cho biết, chính phủ Canadag ủng hộ “mục tiêu tổng thể” là chống lại lao động cưỡng bức và dự luật mới dự kiến sẽ được ban hành trong những tuần tới.
 
Các cuộc điều tra về lao động cưỡng bức theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đã được khởi động vào tháng 3 nhằm củng cố chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Các cuộc điều tra nhằm cung cấp cơ sở pháp lý để ông Trump tiếp tục chương trình thuế quan toàn cầu sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ. Đáp lại phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án Tối cao, ông Trump đã áp dụng thuế quan 10% trên toàn thế giới bằng cách sử dụng Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Tuy nhiên, các loại thuế này sẽ hết hiệu lực sau 150 ngày trừ khi Quốc hội bỏ phiếu gia hạn.
 
Thuế quan đối với lao động cưỡng bức có thể bền vững hơn nhưng sẽ cần tham vấn công chúng thêm trước khi thực hiện. Ông Greer dự kiến sẽ tổ chức các phiên điều trần về thuế quan vào tháng 7.
 
Canada đã có luật nhằm hạn chế lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng, yêu cầu báo cáo hàng năm cho chính phủ liên bang. Ngoài ra, Hiệp định USMCA cũng có các quy định cấm lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.
 
Mối đe dọa áp thuế mới xuất hiện vài giờ sau khi ông Greer gặp Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc tại Washington trước thềm cuộc xem xét lại Hiệp định USMCA. Ông Greer và LeBlanc cũng đã thảo luận về cam kết của Canada trong việc chống lại lao động cưỡng bức. Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 4/6, ông LeBlanc cho biết, Canada chia sẻ mục tiêu của Mỹ trong việc đảm bảo rằng hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức không được đưa vào chuỗi cung ứng và “chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau trong vấn đề này”.

Thanh Hải (P/v TTXVN tại Ottawa)
Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức
Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức

Chiều 4/6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về việc Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và qua đó làm cản trở thương mại Hoa Kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN