Bộ trưởng Tư pháp Slovenia từ chức

Bộ trưởng Tư pháp Slovenia Lilijana Kozlovic ngày 27/5 đã thông báo từ chức để phản đối quyết định của Chính phủ nước này từ chối bổ nhiệm 2 công tố viên do bà đề xuất vào cơ quan chống tham nhũng của Liên minh châu Âu (EU). 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tư pháp Slovenia Lilijana Kozlovič. Ảnh: Slovenia News/TTXVN

Theo kế hoạch, Văn phòng công tố viên của Liên minh châu Âu (EPPO) sẽ được thành lập vào tháng 6 tới có nhiệm vụ giải quyết những sai phạm liên quan đến ngân sách của khối. Trong số 22 nước thành viên tham gia cơ quan này, đến nay, chỉ có Slovenia và Phần Lan chưa bổ nhiệm đại diện của mình. 

Bà Kozlovic quyết định từ chức sau khi Chính phủ Slovenia cùng ngày tuyên bố sẽ tìm kiếm 2 ứng cử viên mới thay thế 2 nhân vật mà bà Kozlovic đề cử. Bà Kozlovic, thành viên của liên minh đảng Trung tâm hiện đại (SMC), cho rằng quyết định của chính phủ tìm kiếm 2 ứng cử viên mới là "vô căn cứ về mặt pháp lý". 

Trong khi đó, người đứng đầu EPPO Laura Kovesi lên tiếng bày tỏ quan ngại rằng cách xử lý của Slovenia đang làm suy yếu nghiêm trọng niềm tin vào các hệ thống quản lý và kiểm soát các nguồn quỹ của EU tại nước này. 

Năm 2020, Slovenia thúc đẩy sửa đổi quy tắc bổ nhiệm công tố viên đại diện tại EU, trong đó yêu cầu trình độ ngoại ngữ cao hơn. Đây là lý do được Chính phủ của Thủ tướng Janez Jansa đưa ra khi thông báo quyết định lựa chọn ứng cử viên khác với đề cử của bà Kozlovic.

Theo kế hoạch, Slovenia sẽ tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên của EU vào tháng 7 tới.

Lan Phương (TTXVN)
Bộ trưởng Gia đình Đức từ chức do cáo buộc đạo văn luận án tiến sĩ
Bộ trưởng Gia đình Đức từ chức do cáo buộc đạo văn luận án tiến sĩ

Ngày 19/5, Bộ trưởng Gia đình Đức Franziska Giffey đã từ chức liên quan đến cáo buộc đạo văn luận án tiến sĩ. Đây được xem là "gáo nước lạnh" dội vào đảng Dân chủ xã hội (SPD) trong bối cảnh còn hơn 4 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN