Giám đốc cơ quan tình báo Thụy Sĩ từ chức sau bê bối liên quan CIA

Lãnh đạo cơ quan tình báo Thụy Sĩ Jean-Philippe Gaudin sẽ từ chức sau bê bối liên quan đến một công ty mật mã có dính dáng tới Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Chú thích ảnh
Công ty Crypto AG được cho là có liên quan đến CIA. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn thông báo của chính phủ Thụy Sĩ ngày 12/5 xác nhận thông tin trên. Ông Jean-Philippe Gaudin trở thành giám đốc cơ quan tình báo Thụy Sĩ NDB từ năm 2018. NDB do Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ quản lý.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết ông Juerg Buehler sẽ thay thế vị trí của ông Jean-Philippe Gaudin. NDB không nói lý do ông Gaudin rời bỏ chiếc ghế lãnh đạo mà chỉ nói ông sẽ nhận “thử thách mới” trong lĩnh vực tư nhân.

Trước đó, theo tờ The Tages-Anzeiger (Thụy Sĩ), đã xuất hiện căng thẳng giữa ông Gaudin và Bộ trưởng Quốc phòng Viola Amherd bắt nguồn từ việc ông chậm trễ trong báo cáo về công ty Crypto AG.

Trong nhiều thập niên, công ty Crypto AG của Thụy Sĩ chuyên bán thiết bị mã hóa dữ liệu. Tuy nhiên, có thông tin công ty này vốn thuộc sở hữu bí mật của CIA và cơ quan tình báo Đức.

Vào đầu năm 2020, Thụy Sĩ đã mở điều tra về cáo buộc cho rằng CIA và cơ quan tình báo Đức sử dụng công nghệ của Crypto AG để giải mã các tin nhắn mật của quốc gia khác. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến Thụy Sĩ vốn là một quốc gia trung lập.

Nhiều năm qua, xuất hiện thông tin cho rằng Crypto AG có liên quan đến CIA. Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, Iran đã bắt giữ một nhân viên kinh doanh của Crypto AG với cáo buộc ông này bán mật mã mã hóa cho các nước phương Tây.

Hà Linh/Báo Tin tức
Báo động tình trạng trẻ nuốt đồ chơi nam châm tăng cao tại Anh
Báo động tình trạng trẻ nuốt đồ chơi nam châm tăng cao tại Anh

Các bác sĩ Anh cảnh báo số lượng trẻ em nuốt đồ chơi nam châm đã tăng gấp 5 lần trong 5 năm qua, trong bối cảnh các trường hợp trẻ em nuốt dị vật phải nhập viện đang gia tăng ở London.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN