Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Trong một phát biểu với kênh Fox News, theo hãng tin Al Jazeera của Qatar ngày 30/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố: “Chúng tôi đã có thể thu giữ khoảng 350 triệu USD tài sản tiền điện tử, và cộng thêm khoảng 100 triệu USD mà chúng tôi vừa thu được gần đây, vì vậy tổng cộng gần chạm mốc nửa tỷ USD, và chúng tôi đang phong tỏa các tài khoản ngân hàng ở khắp mọi nơi”.
Bộ trưởng Bessent cho biết vào tháng 3 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai chiến dịch gây sức ép kinh tế với Tehran và cách đây khoảng ba tuần đã yêu cầu ông “gia tăng áp lực thêm nữa”.
Hiện nay, Mỹ đang gây sức ép lên các chính phủ và công ty nước ngoài nhằm cắt đứt quan hệ với Iran.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã tiếp cận những bên mua dầu của Iran và nói với họ rằng … chúng tôi sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với ngành công nghiệp của các bạn, đối với các ngân hàng dung túng việc dầu Iran đi qua hệ thống của họ”.
Theo ông Bessent, chiến dịch gây áp lực kinh tế cùng với việc Hải quân Mỹ phong tỏa các cảng của Iran sẽ gây tổn hại lâu dài cho nền kinh tế nước này.
Trước đó, vào ngày 16/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Bộ Tài chính Mỹ đang triển khai chiến dịch mang tên Cơn Thịnh nộ kinh tế nhằm tối đa hóa sức ép kinh tế đối với Iran,
Theo đài Sputnik (Nga), ông Hegseth thông báo trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc: “Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng các đồng sự tại Bộ Tài chính đang khởi động chiến dịch Cơn Thịnh nộ kinh tế, nhằm gia tăng tối đa áp lực kinh tế trên toàn bộ hệ thống Chính phủ Iran”.
Cũng trong họp báo, ông Hegseth cảnh báo: “Iran có thể lựa chọn một tương lai thịnh vượng, một ‘cây cầu vàng’ để tiến tới. Trong thời gian đó và kéo dài bao lâu tùy cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa. Nhưng nếu Iran lựa chọn sai, họ sẽ phải đối mặt không chỉ với phong tỏa mà còn với các đợt không kích nhằm vào hạ tầng, điện lực và năng lượng”.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: PAP/TTXVN
Về phía Iran, nước này đã chỉ trích chiến dịch của Mỹ, cho rằng điều đó chỉ khiến giá dầu tăng cao.
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X sáng 30/4, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf viết: “Sau ba ngày, không có giếng dầu nào phát nổ. Chúng tôi có thể kéo dài đến 30 ngày và phát trực tiếp tình hình các giếng dầu tại đây”.
Chủ tịch Quốc hội Iran cũng cho rằng các thành viên trong chính quyền Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người từng nói rằng lệnh phong tỏa sẽ gây áp lực lên Iran, đang hành động dựa trên “những lời khuyên vô giá trị”.
Ông tuyên bố: “(Họ) thúc đẩy lý thuyết phong tỏa và đã đẩy giá dầu lên hơn 120 USD. Điểm dừng tiếp theo: 140. Vấn đề không nằm ở lý thuyết, mà là ở tư duy”.