Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng thông tấn TASS ngày 2/3, ông Bessent đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS. Ông nói: “Không thể có thỏa thuận kinh tế nếu không có thỏa thuận hòa bình. Điều kiện tiên quyết của thỏa thuận kinh tế là giới lãnh đạo Ukraine phải muốn có một thỏa thuận hòa bình”.
Khi được hỏi liệu thỏa thuận này có còn được Mỹ xem xét hay không, ông Bessent trả lời: “Hiện tại thì không”.
Trước đó, ngày 28/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc trao đổi của hai lãnh đạo, được phát sóng trực tiếp với sự có mặt của các phóng viên, đã biến thành một cuộc tranh cãi. Cuộc họp báo dự kiến sau cuộc gặp đã bị hủy.
Chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky dự kiến sẽ mang lại một thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine. Tuy nhiên, theo Reuters, quyết định hủy buổi lễ ký kết do nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra. Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump hiện không quan tâm tới việc xem xét lại hay hồi sinh thỏa thuận khoáng sản Ukraine.
Theo trang france24.com, về phần mình, ngày 2/3, Tổng thống Zelensky nói rằng ông vẫn sẵn sàng ký một thỏa thuận khai thác khoáng sản với Mỹ. Ông đưa ra bình luận này với truyền thông Anh tại London, giải thích rằng ông tin mình có thể cứu vãn mối quan hệ với Tổng thống Trump sau cuộc gặp căng thẳng tại Phòng Bầu dục.
Cụ thể, ông Zelensky phát biểu: “Thỏa thuận đang nằm trên bàn và sẽ được ký nếu các bên sẵn sàng… Chính sách của chúng tôi là tiếp tục những gì đã diễn ra trước đây, chúng tôi có tính xây dựng. Nếu chúng tôi đã đồng ý ký thỏa thuận khai thác khoáng sản, chúng tôi sẵn sàng ký”.
Trước đó, ông Zelensky viết trên mạng X: “Có được sự ủng hộ của Tổng thống Trump là rất quan trọng với chúng tôi. Ông ấy muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng không ai mong muốn hòa bình hơn chúng tôi. Sự trợ giúp của Mỹ đã rất quan trọng để giúp chúng tôi tồn tại và tôi muốn ghi nhận điều này. Dù đối thoại khó khăn, chúng ta vẫn là đối tác chiến lược”.
Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ cần thẳng thắn và trực tiếp với nhau để hiểu rõ các mục tiêu chung. Ông đánh giá một thỏa thuận như vậy sẽ cho phép các công ty Mỹ tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, sẽ là bước đầu tiên hướng tới các đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thỏa thuận này chưa đủ và người Ukraine cần biết rằng Mỹ đang ở bên cạnh họ.
Ông Zelensky nhấn mạnh: “Tôi muốn Mỹ đứng về phía chúng tôi mạnh mẽ hơn”, đồng thời cho biết ông hiểu rằng Mỹ đang tìm cách đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Liên quan tới mâu thuẫn giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine, ngày 1/3, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết cuộc tranh cãi là đáng tiếc và hai bên nên hàn gắn mối quan hệ. Trả lời phỏng vấn truyền thông Anh, ông Rutte nói: “Tôi đã hai lần điện đàm với Tổng thống Zelensky. Tôi nói với ông ấy rằng chúng ta cần đoàn kết, Mỹ, Ukraine và châu Âu, để đưa Ukraine tới một nền hòa bình bền vững”.