Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo về giai đoạn khó khăn sắp tới

Trong một phát biểu gần đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo về những tháng khó khăn sắp tới do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh về tầm quan trọng của gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden.

Chú thích ảnh
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York. Ảnh: Minh Nga/Pv TTXVN tại New York

Theo bà Yellen, ông Biden sẵn sàng bắt tay hợp tác với đảng Cộng hòa để thông qua gói kích thích bổ sung trên cơ sở lưỡng đảng.

Trước đó, ngày 3/2, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua kế hoạch ngân sách, mở đường cho việc phê chuẩn gói cứu trợ COVID-19 mà không cần sự ủng hộ của một số thành viên đảng Cộng hòa. 

Theo dự thảo ngân sách trên, phe Dân chủ chỉ cần đa số phiếu (51 phiếu) tại Thượng viện để thông qua gói cứu trợ, thay vì 60 phiếu cần thiết như đối với hầu hết các dự luật. Điều này cũng cho phép phe Dân chủ phê chuẩn gói cứu trợ ngay cả khi tất cả 50 thành viên đảng Cộng hòa phản đối. Hiện đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn bất đồng về quy mô của gói cứu trợ. 

Trong khi đó, bà Yellen lưu ý gói cứu trợ sẽ giúp đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện nay khi nước Mỹ vẫn đối mặt với một số tháng khó khăn phía trước cho đến khi kiểm soát được dịch bệnh. Bà Yellen cho rằng nước Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng mà bà chưa từng thấy.

Ngoài ra, ba Yellen cũng lưu ý về sự hỗn loạn trên thị trường chứng khoán thời gian gần đây khi các nhà đầu tư trực tuyến nghiệp dư “gây chiến” với các quỹ đầu cơ khổng lồ dẫn tới sự tăng vọt của giá cổ phiếu GameStop và AMC.

Bà Yellen cho biết sẽ nhóm họp với các nhà quản lý của Ủy ban Giao dịch và chứng khoán Mỹ (SEC), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai về vấn đề nói trên.

Bà nhấn mạnh cần đảm bảo rằng thị trường tài chính Mỹ hoạt động bình thường, hiệu quả và các nhà đầu tư được bảo vệ.

Trà My (TTXVN)
Kinh tế Mỹ năm 2020 suy giảm mạnh nhất kể từ Thế chiến II
Kinh tế Mỹ năm 2020 suy giảm mạnh nhất kể từ Thế chiến II

Kinh tế Mỹ trong năm 2020 đã suy giảm 3,5% - mức lớn nhất kể từ Thế chiến II do COVID-19 "tàn phá" nhiều lĩnh vực kinh doanh lớn như nhà hàng và hàng không, đẩy hàng triệu người Mỹ vào cảnh mất việc làm và nghèo đói.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN