Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Tổng thống Afghanistan

 Ngày 5/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói rằng, hàng nghìn sinh mạng của lính Mỹ đã trả giá cho những tiến triển về an ninh tại Afghanistan, vì vậy Tổng thống Hamid Karzai nên bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh này. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày Tổng thống Afghanistan chỉ trích sự hiện diện của quân đội Mỹ.

 

Trước đó, trong một cuộc họp báo ngày 4/10 tại Kabul, ông Kazai chỉ trích Mỹ đang thực hiện một trò chơi hai mặt khi tấn công làng mạc Afghanistan thay vì truy đuổi những phần tử khủng bố đang lẩn trốn ở Pakistan. Ông Kazai nói: "NATO và Ápganixtan nên tiến hành một cuộc chiến ở nơi phát sinh chủ nghĩa khủng bố tuy nhiên Mỹ chưa sẵn sàng cho việc này. Đây là trò chơi hai mặt, họ nói một việc song lại làm một việc hoàn toàn khác". Ông Kazai còn bày tỏ sự bất bình với việc các lực lượng an ninh Afghanistan vẫn chưa nhận được vũ khí cần thiết từ những đồng minh NATO. Tổng thống Kazai cảnh báo Afghanistan có thể đề nghị các quốc gia khác như Nga hoặc Trung Quốc cung cấp vũ khí.

 

Phản ứng lại chỉ trích của Tổng thống Kazai, ông Panetta cho rằng Mỹ đã cải thiện tình hình an ninh tại Afghanistan và 2.000 lính Mỹ đã thiệt mạng. Ông khẳng định Mỹ đã chọn đúng kẻ thù để tiến hành cuộc chiến tranh tại quốc gia Nam Á này.

 

Căng thẳng giữa Mỹ với Afghanistan gia tăng trong mấy tuần gần đây liên quan đến các vụ nhân viên an ninh địa phương tấn công binh lính nước ngoài, làm hơn 130 binh sĩ liên quân thương vong trong năm nay. Trước đó, ông Panétta khẳng định Tư lệnh Mỹ tại Afghanistan, Tướng John Allen, đang phối hợp với phía Afghanistan để giải quyết vấn đề trên.

 

Một số nguồn thạo tin ở Mỹ nghi ngờ mạng lưới khủng bố Haqqani, đóng tại Pakistan và có liên hệ với Al Qaeda, dính líu đến làn sóng tấn công nói trên. Các quan chức Mỹ cho biết mặc dù chưa tìm ra bằng chứng tin cậy cho sự nghi ngờ này, song cách thức các vụ tấn công được tiến hành đang khiến nhóm điều tra đặt ra khả năng có sự dính líu của Hacani, tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách các nhóm khủng bố hồi tháng trước.

 

Hacani đã thề trung thành với thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Taliban Mullar Omar song hai tổ chức này hoạt động độc lập, chỉ có chung mục tiêu đánh bật các lực lượng chiếm đóng nước ngoài ra khỏi Afghanistan.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN