Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết 'vai kề vai' với Nhật Bản

Ngày 3/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang có chuyến thăm Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết của Washington đối với Tokyo về thỏa thuận quốc phòng song phương trong cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe tại thủ đô Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (trái) tại cuộc hội đàm ở Tokyo ngày 3/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Mattis nhấn mạnh không có gì ngờ vực về cam kết của Mỹ đối với mối quan hệ đồng minh lâu năm này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Washington hoàn toàn giữ vững lập trường, "vai kề vai" với Thủ tướng Abe và nhân dân Nhật Bản.


Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Abe, người dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới tại Washington, cho biết ông tin tưởng rằng cùng với Tổng thống Trump và Bộ trưởng Mattis, Mỹ-Nhật có thể chứng minh với thế giới "liên minh vững chắc" giữa hai nước.


Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Mattis dự kiến có cuộc hội đàm với người đồng cấp Tomomi Inada vào ngày 4/2.


TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Nhật Bản ‘bắt tay’ ông Trump, tạo 700.000 việc làm tại Mỹ
Thủ tướng Nhật Bản ‘bắt tay’ ông Trump, tạo 700.000 việc làm tại Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mới đây đã đề xuất một kế hoạch hợp tác với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có tạo ra 700.000 việc làm tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN